• Trong tỉnh

Mừng lễ Sene Đôn Ta của đồng bào Khmer năm 2017

20/09/2017 13:04 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Tác giả: Tấn Phát
  • Thứ Tư, 20/09/2017 | 13:04

STO - Sáng ngày 20-9, tại chùa Tứk Prăy, thị trấn Long Phú (Long Phú), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng cùng phối hợp tổ chức Chương trình mừng lễ Sene Đôn Ta năm 2017 với chủ đề: “Đoàn kết, xây dựng quê hương Sóc Trăng giàu đẹp”.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thể - Bí thư Tỉnh ủy; Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Long Phú và đông đảo bà con Khmer trong huyện.

Đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Tấn Phát

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của lễ Sene Đôn Ta, đồng chí Lý Bình Cang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã đọc thư chúc mừng lễ Sene Đôn Ta của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi đến đồng bào Khmer trong tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lâm Văn Mẫn đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe, lời chúc mừng tốt đẹp đến các vị sư sãi, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào Khmer trong tỉnh. Đồng chí khẳng định: “Trong 9 tháng đầu năm 2017, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các vị chức sắc, sư sãi, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Khmer trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Các chương trình như Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững được triển khai có hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh không ngừng được nâng lên, an ninh - quốc phòng được giữ vững, khối đoàn kết giữa 3 dân tộc tiếp tục được củng cố và phát huy”.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tấn Phát

Đồng chí bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các vị chức sắc, sư sãi, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào Khmer trong tỉnh cũng như các vị chức sắc, sư sãi và bà con phật tử chùa Tứk Prăy sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, quan tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống lại âm mưu phá hoại của các thế lực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từ đó xây dựng và phát triển tỉnh Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp.

 Đồng chí Nguyễn Văn Thể trao quà cho Chùa Tứk Prăy. Ảnh: Tấn Phát

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thạch Lâm - Thư ký Ban Quản trị chùa Tứk Prăy thay mặt Ban Quản trị chùa, các sư sãi và bà con phật tử Khmer bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer; đồng thời hứa sẽ tiếp tục vận động đồng bào phật tử thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trao 10 phần quà cho các gia đình Khmer tiêu biểu. Ảnh: Tấn Phát

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao tặng các phần quà cho chùa Tứk Prăy và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết cho các gia đình Khmer nghèo chí thú làm ăn, 10 phần quà cho các gia đình Khmer tiêu biểu của huyện Long Phú.

Tấn Phát

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: