• Trong tỉnh

Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2021

Năm mới “với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới”

13/04/2021 17:12 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 13/04/2021 | 17:12

STO - Chiều ngày 13-4, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh đã diễn ra buổi họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2021. Dự buổi họp mặt có đồng chí Hà Ngọc Chiến - Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Tỉnh Sóc Trăng, có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Sà Kha - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, nguyên lãnh đạo tỉnh; Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, cán bộ, chiến sĩ người Khmer trong tỉnh.

Văn nghệ chào mừng buổi họp mặt. Ảnh: THẠCH PÍCH

Trong không khí ấm áp, vui tươi, đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh. Riêng về công tác dân tộc, trong năm qua các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả, cơ sở hạ tầng được đầu tư theo hướng đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc phát triển vùng đồng bào Khmer. Công tác giáo dục - đào tạo vùng dân tộc không ngừng được đổi mới, trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc được chú trọng; truyền thống đoàn kết gắn bó giữa 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa tiếp tục được củng cố và phát huy; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng có đông đồng bào Khmer được giữ vững ổn định.

Quang cảnh đại biểu tham dự buổi họp mặt. Ảnh: THẠCH PÍCH

Phát biểu tại buổi họp mặt, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào gửi đến quý lãnh đạo, quý đại biểu cùng các vị chức sắc, sư sãi, gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ người Khmer và toàn thể đồng bào Khmer trong tỉnh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, năm mới “Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới”.

Đồng chí Hà Ngọc Chiến - Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tặng quà cho các vị hòa thượng, thượng tọa. Ảnh: THẠCH PÍCH

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, với vai trò, trách nhiệm và uy tín của mình, các vị chức sắc, sư sãi, gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ người Khmer tiếp tục đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết đại hội Đảng; vận động đồng bào tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; động viên toàn thể bà con cử tri là đồng bào Khmer tham gia bầu cử đầy đủ vào ngày 23-5-2021 sắp tới. Tiếp tục giữ gìn và phát huy hơn nữa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer; đặc biệt là duy trì việc dạy và học chữ Khmer.

THẠCH PÍCH

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: