• Trong tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Văn Sum chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

06/04/2018 13:20 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 06/04/2018 | 13:20

STO - Sáng ngày 6-4, đồng chí Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể và UBND TX. Vĩnh Châu đã đến thăm và chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại chùa Prey Chop, xã Lai Hòa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Văn Sum nghe hòa thượng Thạch Huôn - Trụ trì chùa Prey Chop thông tin tình hình đời sống bà con phật tử tại địa phương.

Trong không khí ấm áp đón chào Tết Chôl Chnăm Thmây, đồng chí Huỳnh Văn Sum thông tin một số nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong thời gian qua; gửi lời chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đến hòa thượng Thạch Huôn - Trụ trì chùa Prey Chop thật nhiều sức khỏe, phát huy và giữ gìn truyền thống yêu nước, vận động phật tử tích cực lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình.

Hòa thượng Thạch Huôn - Trụ trì chùa Prey Chop thông tin đến Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và thành viên đoàn về đời sống của bà con và các phật tử. Theo đó, các cấp chính quyền đã đầu tư nhiều chương trình, dự án cho vùng dân tộc, trình độ dân trí của con em đồng bào Khmer ngày càng nâng lên, đời sống bà con có nhiều khởi sắc. Hòa thượng Thạch Huôn hứa sẽ tiếp tục tuyên truyền đến bà con chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Văn Sum tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Lý Thị Sáu.

Đoàn cũng đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lý Thị Sáu ở phường Khánh Hòa; gia đình ông Lâm Tương - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại Phường 2; gia đình ông Sơn Cọl - nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tại Phường 2.

Tại các điểm đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cảm ơn sự đóng góp của các gia đình đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời bình; chúc mẹ Việt Nam anh hùng Lý Thị Sáu sống trường thọ, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Đồng thời, mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở khu dân cư, ra sức phấn đấu xây dựng cuộc sống gia đình và cộng đồng ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Các gia đình đã gởi lời cảm ơn đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã quan tâm các gia đình chính sách, cán bộ hưu trí trong các dịp lễ, tết.

Thúy Liễu - Thanh Thảo

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: