• Trong tỉnh

Phụ nữ Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ tự tin phát triển

19/10/2018 13:15 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 19/10/2018 | 13:15

STO - Sáng ngày 19-10, Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Hội LHPN tỉnh Hậu Giang và Hội LHPN TP. Cần Thơ tổ chức họp mặt cán bộ Hội LHPN qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2018).

Dự buổi họp mặt có các đồng chí: Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng; Huỳnh Thanh Tạo - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang; Phan Thị Hồng Nhung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ; Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng; Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; Thạch Thal - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng; Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Đại biểu tham dự buổi họp mặt. Ảnh: Song Lê

Cách đây 88 năm, tại hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam (từ ngày 6-1-1930 đến ngày 8-2-1930) đã quyết định thành lập các tổ chức quần chúng do Đảng lãnh đạo, trong đó có Hội Phụ nữ Giải phóng. Đến ngày 20-10-1946, các hội của giới nữ được thống nhất đổi tên thành Hội LHPN Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IV (năm 1974) đã quyết định lấy ngày 20-10-1930 là ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Trải qua 88 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phụ nữ Việt Nam đã góp phần làm nên thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Riêng phụ nữ tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang, TP. Cần Thơ trong thời kháng chiến được tập hợp đông đảo thành “Đội quân tóc dài” và mưu trí, dũng cảm chiến đấu làm kẻ thù khiếp sợ. Ngày nay, Hội LHPN 3 tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, xây dựng nhiều mô hình tập hợp phụ nữ. Cụ thể, ở Sóc Trăng xây dựng tổ phụ nữ 3 tốt, tổ phụ nữ tự tin tiến bộ, tổ phụ nữ tự trọng; TP. Cần Thơ có Câu lạc bộ “Nữ tiểu thương cân đủ, bán đúng giá, văn minh trong mua bán”, Câu lạc bộ “Phụ nữ chung tay vì môi trường xanh”, quán cà phê pháp luật; tỉnh Hậu Giang có tổ phụ nữ 5 không 3 sạch, tổ phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế cho gia đình... Đặc biệt, phụ nữ không chỉ làm tròn nhiệm vụ trong gia đình mà còn nỗ lực học tập để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập.

Cán bộ Hội LHPN qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang, TP. Cần Thơ. Ảnh: Song Lê

Trong buổi họp mặt, Hội phụ nữ 3 tỉnh, thành phố cùng trao đổi kinh nghiệm xây dựng tổ chức hội vững mạnh; lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao hoa chúc mừng Ngày phụ nữ Việt Nam và trao 4 Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ”.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những cống hiến của Hội phụ nữ 3 tỉnh, thành phố (Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang) trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và đặt nền móng vững chắc cho các cấp hội tiếp tục xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh. Đồng thời, mong muốn Hội LHPN 3 tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy truyền thống của thế hệ đi trước, chủ động, tự tin vượt qua khó khăn, phấn đấu học tập làm giàu tri thức cho bản thân để phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ và cuộc sống. Đồng chí Huỳnh Văn Sum chúc phụ nữ 3 tỉnh, thành phố luôn lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc xứng đáng với 8 chữ vàng của Bác Hồ dành cho phụ nữ “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”.

Song Lê

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: