STO - Đó là đánh giá của Vụ trưởng Vụ Kiểm soát an toàn Tổng Cục Phòng chống thiên tai Lê Minh Nhật nhân chuyến đến làm việc và khảo sát một số điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng vào ngày 13-7. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Trương Văn Đúng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sở.
Vụ trưởng Vụ Kiểm soát an toàn, Tổng Cục Phòng chống thiên tai Lê Minh Nhật cùng lãnh đạo Sở NN-PTNT và đơn vị liên quan đi khảo sát thực tế điểm sạt lở tại thị trấn Kế Sách.
Đồng chí Trương Văn Đúng thông tin cùng đoàn về tình hình sạt lở nhiều đoạn đường và các điểm đê bị sạt lở, xói mòn tại các huyện Cù Lao Dung, Long Phú và Kế Sách, cũng như các bờ kè trên sông được Sóc Trăng triển khai nhằm bảo vệ việc sản xuất và tính mạng của người dân trên địa bàn tỉnh, gồm: kè sông Maspero (TP. Sóc Trăng), kè chống sạt lở bờ sông thị trấn Phú Lộc (Thạnh Trị), kè chống sạt lở bờ sông thị trấn Kế Sách, kè chống sạt lở bờ sông xã Xuân Hòa (Kế Sách), kè bến cá Mỏ Ó 1 (Trần Đề).
Dịp này, đồng chí Trương Văn Đúng chia sẻ thêm hiện trạng đê biển của tỉnh, như: đê biển Trần Đề; đê biển Vĩnh Châu; đê biển Cù Lao Dung và nêu một số giải pháp triển khai thi công các công trình xây dựng bờ kè, đê biển và bờ sông tại các huyện.
Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo Sở NN-PTNT Sóc Trăng, đoàn Tổng Cục Phòng chống thiên tai đã đi khảo sát thực địa, điểm sạt lở tại thị trấn Kế Sách và tiến hành ghi hình ảnh và vẽ bản đồ sạt lở tại đoạn sạt lở. Theo Vụ trưởng Vụ Kiểm soát an toàn Tổng Cục Phòng chống thiên tai, ngoài tỉnh Sóc Trăng đoàn đến khảo sát vấn đề sạt lở, đoàn còn đến tất cả các tỉnh còn lại của khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm mục đích là tìm giải pháp chung cho vấn đề phòng chống sạt lở tại các tỉnh, giúp các tỉnh có chung giải pháp tạo thành khối thống nhất trong xây dựng các đê sông, đê biển.
Thúy Liễu
Bình Luận