• Trong tỉnh

Sóc Trăng - nô nức ngày hội tòng quân

20/02/2019 09:43 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 20/02/2019 | 09:43

STO - Sáng ngày 20-2, trong không khí nô nức của ngày hội tòng quân, các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn đưa thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trước đó, các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như gặp mặt, giao lưu văn nghệ, thăm hỏi, tặng quà, động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

* Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Long Phú long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Đến dự có các đồng chí: Phan Văn Sáu - Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Quân khu 9; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ban CHQS huyện và người thân, gia đình của các tân binh.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, đồng chí Vương Tấn Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện Long Phú biểu dương tinh thần trách nhiệm của thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019 đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các tân binh sau khi gia nhập hàng ngũ quân đội sẽ không ngừng phát huy truyền thống anh hùng của quê hương Long Phú, không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Sáu cài hoa cho các tân binh. Ảnh: Tấn Phát

Trong đợt tuyển quân năm 2019, huyện Long Phú có 100% thanh niên là đoàn viên, các tân binh đều có trình độ từ trung học trở lên, trình độ chuyên môn kỹ thuật từ trung cấp trở lên.

Thay mặt các tân binh trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019 trên địa bàn huyện Long Phú, tân binh Phan Bá Khang hứa sẽ không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, ra sức học tập nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ, năng lực công tác, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh động viên thanh niên huyện Long Phú trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Tấn Phát

Trước đó, huyện Long Phú đã tổ chức đêm trại tòng quân nhằm động viên các tân binh phấn đấu học tập, rèn luyện trong môi trường mới. Dịp này, có nhiều gia đình thanh niên được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

* Đúng 6 giờ ngày 20-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP. Sóc Trăng long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Quận - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, thành phố, các đơn vị nhận quân và các ban ngành, đoàn thể thành phố cùng gia đình, người thân của tân binh.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố đã thắp lên ngọn lửa truyền thống và đánh trống hội tòng quân. Đồng chí Châu Kiến Tường - Phó Chủ tịch UBND thành phố thay mặt Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thanh niên tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Đồng thời, ân cần nhắn nhủ với các tân binh phải ra sức rèn luyện, học tập, phấn đấu trong môi trường quân đội.

Thay mặt các tân binh trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019, thanh niên Nguyễn Trương Tín Cường, ở Khóm 4, Phường 9 bày tỏ niềm vinh dự được đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam và hứa sẽ phát huy truyền thống của quê hương, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, cố gắng học tập, rèn luyện, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trong quân đội, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thanh niên TP. Sóc Trăng lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Q.K

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND thành phố đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các gia đình tiêu biểu trong công tác vận động con em lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2019. Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố tặng quà, tiễn các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đến 7 giờ sáng cùng ngày, TP. Sóc Trăng đã hoàn tất việc giao tân binh cho các đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

* Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Châu Thành tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Đến dự có các đồng chí: Phan Thanh Mừng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Kim Chuyền - Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ban CHQS huyện Châu Thành và đông đảo người thân, gia đình của các tân binh.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, đồng chí Trần Quốc Thắng - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các tân binh sau khi gia nhập hàng ngũ quân đội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, không ngừng phấn đấu, rèn luyện để trở thành người chiến sĩ giỏi.

Các thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thiện Hải

Trong đợt tuyển quân lần này, huyện Châu Thành có nhiều cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong việc động viên con em lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2019 và được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành do có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. 

Trước đó, huyện Châu Thành đã tổ chức đêm trại tòng quân trong không khí ấm áp, nghĩa tình nhằm động viên các chiến sĩ trẻ phấn đấu học tập, rèn luyện trong môi trường mới.

* Cùng với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Kế Sách long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại tá Quách Văn Nhỏ - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện các đơn vị nhận quân; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đến dự.

Đồng chí Lê Vũ Đức - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện kêu gọi tất cả các tân binh của huyện Kế Sách phát huy tốt truyền thống cha anh đi trước, dù bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, các tân binh cũng phải phấn đấu vượt qua, chấp hành nghiêm túc mọi quy định trong môi trường quân đội, ra sức học tập, lao động sản xuất và sẵn sàng tham gia chiến đấu trong mọi tình huống bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xứng danh truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ".

Khen thưởng các gia đình có thành tích tiêu biểu trong vận động con em thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2019. Ảnh: TS

Đại diện cho các đơn vị nhận quân đã bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo huyện và các gia đình tân binh tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; hứa sẽ đảm bảo nơi ăn ở ổn định cho các tân binh và huấn luyện học tập tốt, giúp các tân binh sớm ổn định về tinh thần, sinh hoạt trong môi trường quân đội, xứng danh người lính "Bộ đội Cụ Hồ".

Dịp này, UBND tỉnh, UBND huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các gia đình đã có thành tích tiêu biểu trong động viên con em thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2019.

Đúng 7 giờ sáng cùng ngày, Kế Sách đã hoàn tất lễ giao nhận 100% tân binh, đúng theo quy trình hướng dẫn của trên và đạt chỉ tiêu được giao.

* Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Cù Lao Dung đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân. Đến dự có đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, đơn vị nhận quân, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện cùng ban ngành, đoàn thể các cấp, gia đình thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Bé Tư - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang hào hùng của bao thế hệ thanh niên huyện nhà, đồng thời dặn dò thanh niên hãy yên tâm, cố gắng học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức thật tốt trong môi trường quân đội.

Lãnh đạo huyện Cù Lao Dung tặng quà cho tân binh: Ảnh: Thanh Quang

Lãnh đạo huyện ân cần thăm hỏi và tặng những món quà thắm thiết nghĩa tình, nhằm động viên, khích lệ tinh thần và tạo thêm sức mạnh cho các tân binh an tâm vững bước lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Năm nay, với sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm, huyện Cù Lao Dung giao quân hoàn thành đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Dịp này UBND tỉnh tặng bằng khen cho các gia đình tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, động viên con em lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2019.

* Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TX. Ngã Năm long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Đến tham dự buổi lễ có các đồng chí: Ngô Thái Chân - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đại tá Huỳnh Thanh Hùng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh; Võ Chí Công - Bí thư Thị ủy; Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã.

Tất cả các thanh niên của thị xã đều viết đơn tình nguyện, trong đó có 16% thanh niên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng; có 1,23% là đảng viên, số thanh niên còn lại đều là những đoàn viên ưu tú.

Thanh niên TX. Ngã Năm trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Văn Tá

Dịp này, có nhiều gia đình được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã vì làm tốt công tác động viên con em lên đường nhập ngũ.

Đến 8 giờ cùng ngày, 11 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn tất giao nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. 

Đại tá Trần Văn Lâu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh cho biết: "Đúng 6 giờ sáng cùng ngày, 11 huyện, thị xã, thành phố đã đồng loạt làm lễ giao nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. 98% tân binh tự nguyện viết đơn tình nguyện xin gia nhập vào Quân đội nhân dân Việt Nam; chất lượng tân binh trong toàn tỉnh tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam đều có sức khỏe tốt, tuổi đời trẻ; có trình độ học vấn và chuyên môn, nghiệp vụ; con em gia đình chính sách chiếm tỷ lệ khá cao so các năm. Các huyện, thị xã, thành phố còn làm tốt chính sách hậu phương quân đội nhằm động viên cho các tân binh phấn khởi trước giờ lên đường nhập ngũ và sẵn sàng tham gia chiến đấu, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc".

Tấn Phát, Q.K, Thiện Hải, Thanh Sơn, Thanh Quang, Văn Tá

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: