• Trong tỉnh

Sóc Trăng - Tưng bừng khai giảng năm học mới

05/09/2019 13:32 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 05/09/2019 | 13:32

STO - Sáng ngày 5-9, đồng loạt các trường trên địa bàn toàn tỉnh đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, địa phương đã đến dự lễ khai giảng và chúc mừng các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh.

* Tại Trường THPT Dân tộc nội trú Huỳnh Cương đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Đến dự có đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, đại diện gia đình ông Huỳnh Cương, lãnh đạo, giáo viên nhà trường và toàn thể học sinh đang học tập tại trường.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Văn Mẫn tặng 20 triệu đồng cho Quỹ khuyến học Trường THPT Dân tộc nội trú Huỳnh Cương.  Ảnh: Thúy Liễu

Trong không khí nô nức của ngày khai giảng, đại diện lãnh đạo UBND Phường 3 (TP. Sóc Trăng) đã đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Trong năm học 2018 - 2019, nhà trường đã gặt hái kết quả khá toàn diện, số học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt gần 100%, xếp loại học lực giỏi hơn 15%, học lực khá 58%. Đồng thời, có 21 học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đem về 11 giải và tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng đạt 1 giải khuyến khích cấp tỉnh, 2 giải cấp thành phố. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT là 100%, có 174 học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, đạt 84%. Năm học 2019 - 2020, Trường THPT Dân tộc nội trú Huỳnh Cương có tổng số 18 lớp với 622 học sinh, trong đó số học sinh mới vào lớp 10 là 210 học sinh.

Dịp này, đồng chí Lâm Văn Mẫn tặng cho Quỹ khuyến học của nhà trường suất học bổng trị giá 20 triệu đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng 10 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng; gia đình ông Huỳnh Cương tặng 10 suất học bổng; Trung tâm Ngoại ngữ tài năng Sóc Trăng tặng 8 suất học bổng.

* Đồng chí Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Kế Sách; cùng dự có lãnh đạo chính quyền địa phương; phụ huynh học sinh; Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường.

Đồng chí Huỳnh Văn Sum đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Kế Sách. Ảnh: Song Lê

Tại buổi lễ khai giảng, các đại biểu và học sinh đã nghe đọc thư chúc mừng năm học mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Năm học 2018 - 2019, tổng số học sinh của trường là 252 em, kết quả cuối năm học sinh có học lực giỏi chiếm 20,24%; học lực khá chiếm 52,80%; học lực trung bình 26,20%; có 8 học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện và 4 học sinh đạt giải các môn thi cấp tỉnh. Năm học 2019 - 2020, trường có 260 học sinh theo học. Với mục tiêu giáo dục đào tạo là nâng cao nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trường luôn hướng tới việc tạo môi trường thân thiện, cởi mở với những điều kiện thuận lợi nhất để giúp đỡ, hỗ trợ người dạy, người học thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, đồng chí Huỳnh Văn Sum đã tặng phần quà cho Quỹ khuyến học nhà trường và đánh trống khai giảng mở đầu năm học với nhiều thành tích mới.

* Trường THPT Mỹ Xuyên (Mỹ Xuyên) long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Đến dự có đồng chí Trần Văn Chuyện - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo UBND huyện và toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn trường.

Đồng chí Trần Văn Chuyện tặng 20 triệu đồng vào Quỹ Khuyến học của trường. Ảnh: H.Như

Hơn 6 giờ sáng, từng tốp học sinh nô nức vui cười trong sân trường mới được bê tông kiên cố khiến không khí sớm mai tại trường trở nên rộn ràng. Năm học vừa qua, Trường THPT Mỹ Xuyên đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng đội ngũ nhà giáo vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ và tư tưởng chính trị. Nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục; phối hợp với gia đình để giáo dục học sinh, chỉ đạo dạy và học đạt kết quả tốt. Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt chiếm trên 95%; tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi chiếm gần 60%. 

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, Chủ tịch UBND tỉnh phấn khởi trước những kết quả mà thầy và trò Trường THPT Mỹ Xuyên đã đạt được trong năm học vừa qua, chất lượng dạy và học được nâng cao. Bước vào năm học mới, chúc thầy trò trường tiếp tục gặt hái những kết quả mới, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục huyện nhà giành được nhiều thành tích cao hơn.

Dịp này, đồng chí Trần Văn Chuyện gửi tặng Quỹ Khuyến học của trường số tiền 20 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tặng 10 triệu đồng; UBND huyện Mỹ Xuyên trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, trị giá 1 triệu đồng/suất; nhà trường và cựu học sinh nhà trường tặng học bổng cho 35 học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên trong học tập, mỗi suất 500.000 đồng. 

* Trường THCS Tham Đôn (Mỹ Xuyên) tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Đến dự lễ chung vui với thầy, cô giáo và học sinh của trường có đồng chí Dương Sà Kha - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành huyện.

Đồng chí Dương Sà Kha trao tặng Quỹ khuyến học của trường trị giá 10 triệu đồng. Ảnh: T. Pích

Trong năm học mới 2019 - 2020, tập thể cán bộ, công nhân viên nhà trường tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua xây dựng “Trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp và an toàn”. Mỗi thầy giáo, cô giáo ra sức thi đua “Dạy tốt - học tốt” thực hiện trọng trách cao quý và thiêng liêng là đào tạo, hình thành lớp thanh niên trong học sinh có năng lực kiến thức, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đáp ứng được yêu cầu của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Dịp này, đồng chí Dương Sà Kha trao tặng Quỹ khuyến học của trường 10 triệu đồng; các ban ngành huyện, mạnh thường quân, nhà hảo tâm, các công ty, doanh nghiệp cũng trao tặng nhiều phần quà và suất học bổng để tiếp bước đến trường cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

* Đồng chí Phan Thanh Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Thị ủy, UBND TX. Ngã Năm đến dự lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 tại Trường THCS Phường 1 (TX. Ngã Năm).

Hiện nay, cơ sở vật chất của trường được bổ sung ngày càng hoàn thiện theo hướng chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu cho việc dạy và học. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường luôn duy trì và phát triển ổn định. Phát huy những thành tích đạt được, trong năm học mới 2019 – 2020, Trường THCS Phường 1 tiếp tục đổi mới trong công tác quản lý, cụ thể hóa trong quy chế làm việc, thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành, của cơ quan.

Đồng chí Phan Thanh Mừng đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Văn Tá

Tại lễ khai giảng, đồng chí Phan Thanh Mừng đã tặng Quỹ khuyến học nhà trường 10 triệu đồng; Hội Khuyến học thị xã đã tặng 10 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn học tốt, mỗi suất 500.000 đồng và 5 suất học bổng của Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Ngã Năm; Ban Giám hiệu nhà trường còn vận động trao tặng 25 bộ đồng phục cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

* Đồng chí Lê Văn Hiểu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự lễ khai giảng tại Trường THPT Thạnh Tân (Thạnh Trị).

Năm học 2019 - 2020, Trường THPT Thạnh Tân có hơn 400 học sinh, với 11 lớp. Với mục tiêu xây dựng Trường THPT Thạnh Tân trở thành một trường ổn định về chất lượng giảng dạy, nhà trường chú trọng thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Thực hiện tốt chủ đề năm học “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo”, từng bước xây dựng trường vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Lê Văn Hiểu trao tặng 10 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của trường. Ảnh: Tiền Trí Dũng

Tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Lê Văn Hiểu thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã trao tặng nhà trường 10 triệu đồng và đánh hồi trống khai trường báo hiệu năm học mới.

* Tại Trường THPT Kế Sách, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Kế Sách đến dự lễ khai giảng.

Trong năm học 2018 - 2019, Trường THPT Kế Sách đã có nhiều nỗ lực trong công tác giảng dạy, đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, tỷ lệ học sinh giỏi đạt 19,13%, học sinh khá đạt 43,44%, còn lại là học sinh trung bình - khá. So với năm học trước, học lực của học sinh xếp loại giỏi tăng 2,91%, loại khá tăng 7,21%. Trường THPT Kế Sách còn đạt được 40 giải trong kỳ thi các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh; 22 giải trong kỳ thi Olympic 30/4 không chuyên tại TP. Hồ Chí Minh và đặc biệt trong kỳ thi THPT vừa qua tỷ lệ học sinh của nhà trường đỗ tốt nghiệp trên 96%.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào trao 10 triệu đồng cho Quỹ khuyến học Trường THPT Kế Sách. Ảnh: T.H

Trong năm học mới này, Trường THPT Kế Sách sẽ đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo phương thức dạy học lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm gắn với giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trung học phù hợp với định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức nhà trường.

* Đồng chí Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện dự lễ khai giảng tại Trường THCS An Thạnh Đông (Cù Lao Dung).

Nhà trường luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Tập thể thầy cô giáo và học sinh nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc công tác giảng dạy, học tập và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Năm học qua, trường có 311 học sinh ở các khối 6, 7, 8 và 9; kết quả năm học, học sinh đạt hạnh kiểm tốt 281/311; học sinh đạt loại giỏi 42/311; học sinh đạt loại khá 135/311; học sinh trung bình 129/311 em.

Đồng chí Lâm Tấn Hòa dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS An Thạnh Đông. Ảnh: TS

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lâm Tấn Hòa đã biểu dương thành tích đạt được của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường trong năm học qua. Với chủ đề năm học mới "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo", đồng chí Lâm Tấn Hòa yêu cầu các thầy, cô giáo của Trường THCS An Thạnh Đông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, giảng dạy theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy cho học sinh; mỗi thầy cô giáo phải thật sự là tấm gương sáng để học sinh noi theo...

* Đồng chí Lê Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đến dự lễ khai giảng tại Trường THPT An Ninh (Mỹ Tú). Tham dự còn có lãnh đạo Huyện ủy Mỹ Tú và lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo huyện Mỹ Tú đã đọc thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp năm học mới và chúc ban giám hiệu nhà trường, học sinh gặt hái nhiều thành công. Ban giám hiệu nhà trường đã báo cáo nhanh kết quả đạt được trong năm học qua. Theo đó, tỷ lệ học sinh giỏi tăng 6,2% so với chỉ tiêu. Năm học qua, Trường THPT An Ninh có 5 học sinh thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 2 học sinh được thi tuyển quốc gia và nhiều thành tích khác trong các trong trào; tỷ lệ tốt nghiệp THPT gần 97% và có 59 học sinh đỗ cao đẳng, đại học.

Đồng chí Lê Hữu Nghĩa đại diện Tỉnh ủy trao tặng 10 triệu đồng cho Quỹ khuyến học Trường THPT An Ninh. Ảnh: C.H

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Lê Hữu Nghĩa đại diện Tỉnh ủy tặng 10 triệu đồng cho quỹ khuyến học của nhà trường; đại diện Huyện ủy Mỹ Tú, mạnh thường quân cũng tặng cho quỹ khuyến học nhà trường và 15 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi.

* Trường THPT Hòa Tú (Mỹ Xuyên) tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 - 2020, đại tá Trần Văn Lâu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đại diện các cấp, các ban ngành, đoàn thể có liên quan đến dự.

Đại tá Trần Văn Lâu trao học bổng cho học sinh Trường THPT Hòa Tú. Ảnh: DNT

Năm học 2019 - 2020, Trường THPT Hòa Tú có 17 lớp với 662 học sinh theo học ở khối 10, 11 và 12; có 46 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 20 phòng học và các phòng chức năng. Bước vào năm học mới 2019 - 2020, thực hiện chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo”, Trường THPT Hòa Tú triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của ngành và các phong trào thi đua... Trước đó, các đại biểu đã được nghe đọc thư chúc mừng năm học mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Dịp này, đại tá Trần Văn Lâu đã tặng các phần quà, trao nhiều suất học bổng cho nhà trường và các em học sinh tại buổi lễ. UBND huyện Mỹ Xuyên, Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Mỹ Xuyên, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta, Hội Khuyến học nhà trường cũng đã trao các suất bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt.

* Hòa cùng không khí cả nước chào đón năm học mới, Trường THPT Thành phố Sóc Trăng (TP. Sóc Trăng) tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 – 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Quận - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Sóc Trăng dự lễ khai giảng.

Các em học sinh nô nức bước vào năm học mới. Ảnh: Thế Bằng

Trường THPT Thành phố Sóc Trăng là 1 trong 6 trường cấp THPT trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2019 – 2020, Trường THPT Thành phố Sóc Trăng có trên 1.500 học sinh, trong đó có gần 500 em học sinh lớp 10. Năm học 2018 – 2019 vừa qua, nhà trường đã đạt được những thành tích tiêu biểu: 5 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn lọc học sinh giỏi cấp tỉnh; có 2 học sinh đạt 2 huy chương đồng môn bơi trong Hội thao Điền kinh, bơi và bóng rổ năm 2019; số học sinh đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia đạt tỷ lệ 95,89%...

Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Quận đã trao tặng Quỹ khuyến học của nhà trường 10 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng trao tặng học bổng trị giá 20 triệu đồng cho học sinh vượt khó học tốt.

* Đồng chí Lý RoTha - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ.

Các đại biểu dự lễ khai giảng. Ảnh: Trương Phol

Thay mặt Ban Giám hiệu, thầy Thạch Rích - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã khái quát lại tình hình hoạt động của năm học 2018 – 2019 và một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2019 – 2020. Điểm nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm học vừa qua là tinh thần đoàn kết nội bộ rất cao cùng với sự cố gắng vượt khó vươn lên của cả hội đồng nhà trường, kết quả cuối năm học tỷ lệ học viên xếp loại hạnh kiểm khá và tốt đạt 100%; tỷ lệ học lực khá và giỏi đạt 53,7%; tốt nghiệp Ngữ văn Khmer và tiếng Pali Trung cấp đạt tỷ lệ 100%; có 15 học viên được trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng đợt 1.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh trao 6 suất học bổng “Lương Định Của”, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; 10 suất học bổng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 10 suất học bổng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học viên vượt khó học giỏi.

Nhóm PV Báo Sóc Trăng, CTV

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: