• Trong tỉnh

Tập trung các giải pháp để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy và tín dụng đen

29/11/2018 12:04 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 29/11/2018 | 12:04

STO - Sáng ngày 29-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dự hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lâm Văn Mẫn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Chuyện - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo công an, quân sự, biên phòng; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Song Lê

Trong năm 2018, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng thực hiện tốt Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung triệt xóa các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, trấn áp các loại tội phạm như cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, kinh tế, tham nhũng. Số vụ phạm pháp hình sự giảm 114 vụ so với cùng kỳ; tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90%; tệ nạn xã hội được kéo giảm, tỷ lệ điều tra, truy tố, xét xử, các vụ án đạt chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận. Ảnh: Song Lê

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm thường xuyên. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể phối hợp xây dựng, nhân rộng những mô hình mới, có hiệu quả, gắn với xây dựng nông thôn mới như: “Thắp sáng đường quê”, “Móc khóa an ninh”, “Tiếng loa an ninh”, “Camera an ninh”... góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương đã báo cáo những thuận lợi, khó khăn về thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tín dụng đen, trộm cắp, phản bác các thông tin tuyên truyền, xuyên tạc ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm trạng của nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín và sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước, gây mất miềm tin trong nhân dân.

Đồng chí Huỳnh Văn Sum đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục đề ra nhiều giải pháp khắc phục. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: "Cần tập trung thực hiện tốt công tác đấu tranh đối với tội phạm ma túy và tín dụng đen vì đây là vấn nạn nhức nhối của xã hội. Phải xác định địa bàn phức tạp, trọng điểm về tội phạm để tập trung thực hiện đấu tranh, trấn áp ổn định tình hình. Ngành công an cần phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc sắp xếp đưa lực lượng công an chính quy về công tác tại các xã, phường, thị trấn. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người, từ đó huy động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới".

Song Lê

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: