• Trong tỉnh

Đoàn cán bộ tỉnh

Thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh tại TP. Sóc Trăng và huyện Thạnh Trị

21/12/2018 11:09 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 21/12/2018 | 11:09

STO - Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2018, các đoàn cán bộ tỉnh đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Giáng sinh tại các nhà thờ, họ đạo, đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh.

* Ngày 21-12, Đoàn cán bộ của tỉnh do đồng chí Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2018 tại Hội dòng Mến Thánh Giá, Hội dòng Chúa Quan Phòng và Họ đạo Sóc Trăng (TP. Sóc Trăng). Cùng đi có lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Sóc Trăng.

Đồng chí Dương Sà Kha tặng quà cho các nữ tu tại các nơi đến thăm. Ảnh: Hoàng Phúc

Tại các nơi đến thăm, trưởng đoàn đã biểu dương những đóng góp tích cực của Hội dòng Mến Thánh Giá, Hội dòng Chúa Quan Phòng và Họ đạo Sóc Trăng đối với sự phát triển của địa phương; gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các vị linh mục, nữ tu và bà con giáo dân đón lễ Giáng sinh vui tươi, an lành và hạnh phúc. Đồng thời, thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018. Mong muốn trong thời gian tới, các vị linh mục, nữ tu tiếp tục nêu cao tinh thần kính chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện và giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Dịp này, đoàn cũng có các phần quà tặng Hội dòng Mến Thánh Giá, Hội dòng Chúa Quan Phòng và Họ đạo Sóc Trăng.

Các vị linh mục, nữ tu đã gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo tỉnh và chính quyền các cấp đã quan tâm chúc mừng, chung vui với đồng bào công giáo nhân lễ Giáng sinh 2018. Bày tỏ, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, chung tay cùng địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

* Sáng ngày 21-12, đồng chí Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại nhà thờ Bãi Giá, xã Trung Bình (Trần Đề). Cùng đi với đoàn có đại tá Nguyễn Song Hào - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh; đại diện Ban Dân tộc tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Trần.

Đồng chí Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho linh mục Nguyễn Văn Thọ, nhà thờ Bãi Giá, xã Trung Bình (Trần Đề).

Thay mặt đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hùng đã thông tin nhanh những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2018. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp tích cực của linh mục và đồng bào công giáo vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong các phong trào xã hội từ thiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc linh mục Nguyễn Văn Thọ cùng toàn thể giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và mong linh mục tiếp tục vận động đồng bào công giáo phát huy truyền thống kính chúa, yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo, đoàn kết lương giáo, thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Linh mục Nguyễn Văn Thọ bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với đồng bào có đạo và thực hiện nhiều chế độ, chính sách giúp bà con giáo dân vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời hứa sẽ vận động giáo dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do địa phương phát động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền vững.

* Cùng ngày (21-12), đoàn cán bộ của tỉnh do đồng chí Lê Minh Thượng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh tại Họ đạo Sa Keo, xã Thạnh Tân (Thạnh Trị). Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Thạnh Trị.

Đồng chí Lê Minh Thượng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà cho linh mục Lemente Nguyễn Văn Lanh. Ảnh: Thạch Pích

Tại nơi đến thăm, đoàn đã đọc thư chúc mừng lễ Giáng sinh của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Thay mặt đoàn, đồng chí Lê Minh Thượng đã ân cần thăm hỏi, gửi những lời chúc mừng tốt đẹp đến linh mục, bà con họ đạo đón lễ Giáng sinh vui tươi, an lành, hạnh phúc và ấm áp; đồng thời mong muốn Họ đạo Sa Keo trong thời gian tới tích cực đóng góp cho các phong trào của địa phương, nhất là trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Linh mục Lemente Nguyễn Văn Lanh bày tỏ sự cảm ơn tới lãnh đạo tỉnh và chính quyền các cấp, vì đã quan tâm đến thăm hỏi, chúc mừng, chung vui với đồng bào công giáo nhân lễ Giáng sinh 2018.

* Cùng ngày, Đoàn cán bộ Bộ Chỉ huy BĐBP Sóc Trăng do đại tá Nguyễn Song Hào - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng linh mục, bà con giáo dân tại Giáo xứ Trung Bình - Khmer (Micae) xã Trung Bình (Trần Đề).

Đại tá Nguyễn Song Hào - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Sóc Trăng tặng quà cho linh mục Huỳnh Văn Ngợi, Giáo xứ Trung Bình - Khmer (Micae).

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2018, đại tá Nguyễn Song Hào gửi lời chúc đến linh mục Huỳnh Văn Ngợi và toàn thể bà con giáo dân đón lễ Giáng sinh an lành, hạnh phúc, chúc bà con lương giáo cùng đoàn kết thi đua phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Thay mặt bà con giáo dân, linh mục Huỳnh Văn Ngợi bày tỏ vui mừng vì nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống bà con giáo dân ngày càng phát triển.

KGT - TP - Văn Long

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: