• Trong tỉnh

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa Sóc Trăng và tỉnh Kép (Vương quốc Campuchia)

04/01/2018 18:35 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Tác giả: Tấn Phát
  • Thứ Năm, 04/01/2018 | 18:35

STO - Chiều ngày 4-1, Tỉnh ủy tổ chức buổi họp mặt với lãnh đạo tỉnh Kép (Vương quốc Campuchia).

Dự buổi họp mặt có đồng chí: Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lâm Văn Mẫn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh. Về phía tỉnh Kép có ngài Ken Soth Tha - Tỉnh trưởngp và lãnh đạo cấp cao của chính quyền tỉnh Kép.

Đại biểu tham dự buổi họp mặt. Ảnh: Tấn Phát.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Lâm Văn Mẫn đã thông tin tổng quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, Sóc Trăng có số dân trên 1,3 triệu người với 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa, 70% dân số sống ở nông thôn và làm nghề nông. Tỉnh có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 1 thành phố (đô thị loại 3), 2 thị xã, 8 huyện với 109 xã, phường, thị trấn.

Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7,01%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng khu vực I, tăng tỷ trọng khu vực II, III. Sản lượng lúa đạt trên 2 triệu tấn, trong đó sản lượng lúa đặc sản chiếm trên 60%; tổng sản lượng thủy, hải sản đạt trên 253.000 tấn. Giá trị sản lượng công nghiệp đạt trên 27.000 tỉ đồng; tỉnh đã kêu gọi thu hút đầu tư các cụm, khu công nghiệp. Giá trị thương mại, dịch vụ đạt 14.000 tỉ đồng. Tỉnh có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch với nhiều loại hình, ẩm thực đa dạng.

Trong năm  2017, tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, kết quả đã giảm 11.200 hộ nghèo, tỉ lệ hộ nghèo tỉnh giảm 3,47% so với năm 2016.  Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Tấn Phát.

Ngài Ken Soth Tha vui mừng và đánh giá cao những kết quả tỉnh Sóc Trăng đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; đồng thời thông tin khái quát về tỉnh Kép đến các đại biểu tham dự buổi họp mặt. Ngài Ken Soth Tha mong muốn thông qua buổi họp mặt sẽ góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia nói chung và giữa tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Kép nói riêng. Đồng thời, gửi lời mời lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đến thăm tỉnh Kép.

Phát biểu đáp từ tại buổi họp mặt, đồng chí Lâm Văn Mẫn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ngài Ken Soth Tha và lãnh đạo cấp cao của chính quyền tỉnh Kép. Đồng chí khẳng định, buổi họp mặt sẽ là cầu nối thiết thực, có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao sự hiểu biết, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa nhân dân tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Kép. Qua đó, góp phần tích cực trong việc củng cố và phát triển quan hệ truyền thống hữu nghị, láng giềng tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia; đồng thời hứa sẽ có chuyến thăm, tham quan tỉnh Kép trong thời gian tới.

Tấn Phát

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: