• Trong tỉnh

Thông qua kế hoạch bảo đảm hoạt động “Tết quân - dân” năm 2019

26/12/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 26/12/2018 | 06:00

STO - Chiều ngày 25-12, đồng chí Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo “Tết quân - dân” năm 2019 chủ trì Hội nghị thông qua kế hoạch bảo đảm các hoạt động “Tết quân - dân” tại xã Vĩnh Hiệp (TX. Vĩnh Châu), xã Thạnh Thới An (Trần Đề), xã Hồ Đắc Kiện (Châu Thành) với các ngành, địa phương có liên quan.

Tại hội nghị, đại diện Bộ CHQS tỉnh đã thông qua kế hoạch lễ xuất quân, lễ tổng kết, chương trình chi tiết các hoạt động “Tết quân - dân”, kế hoạch hành quân, trú quân dã ngoại. Yêu cầu của các hoạt động này là đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương cùng chung tay thực hiện các công trình, phần việc.

Đại diện lãnh đạo các địa phương cũng thông tin thêm về tiến độ xây dựng nhà ở, làm lộ giao thông nông thôn sẽ bàn giao, khánh thành, kế hoạch bố trí địa điểm đảm bảo các hoạt động “Tết quân - dân”...

Đồng chí Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo “Tết quân - dân” năm 2019 phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phước Liêu

Hoạt động “Tết quân - dân” tại xã Vĩnh Hiệp sẽ diễn ra từ ngày 2-1 đến ngày 5-1; tại xã Thạnh Thới An từ ngày 8-1 đến ngày 11-1; tại xã Hồ Đắc Kiện từ ngày 15-1 đến ngày 18-1. Ở mỗi xã, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức khánh thành các công trình phúc lợi xã hội, bàn giao “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đại đoàn kết”, thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, cấp giấy chứng minh nhân dân, quầy quần áo 0 đồng, lao động giúp dân, triển lãm, hội chợ, hội thao, biểu diễn văn nghệ…

Đồng chí Ngô Hùng yêu cầu các ngành, các địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện nội dung kế hoạch đã được thông qua, nhất là liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương và nhân dân khu vực trú quân. Khi lao động giúp dân cần đặc biệt chú trọng đến những công trình đang bức xúc, phục vụ trực tiếp đến đời sống nhân dân. Quá trình thực hiện phải đảm bảo được chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, góp phần mang đến mùa xuân Kỷ Hợi vui tươi, hạnh phúc. Sau khi tổ chức thành công “Tết quân - dân” lần thứ 5, Ban Chỉ đạo sẽ tổng kết đánh giá những thuận lợi, khó khăn để có định hướng tiếp theo.

Phước Liêu

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: