• Trong tỉnh

Tưng bừng khai giảng năm học mới 2018 - 2019

05/09/2018 11:33 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 05/09/2018 | 11:33

STO - Sáng ngày 5-9, cùng với hàng triệu học sinh cả nước, học sinh các địa phương tỉnh Sóc Trăng tưng bừng khai giảng năm học mới 2018 - 2019. Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể đã đến các điểm trường trong tỉnh tham dự lễ khai giảng năm học mới.

* Đồng chí Phan Văn Sáu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khai giảng tại Trường THPT An Lạc Thôn (Kế Sách).

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai trường, Hiệu trưởng Trường THPT An Lạc Thôn Trần Thanh Tùng đã báo cáo kết quả hoạt động của nhà trường trong năm học qua. Năm học 2017 - 2018, tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT An Lạc Thôn đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả trong nâng cao chất lượng công tác chuyên môn theo định kỳ, dự giờ, thao giảng, hội giảng, kiểm tra chéo hồ sơ… Bên cạnh đó, các tổ còn thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên đề, dạy học theo chủ đề, theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Ngoài ra, nhà trường còn thành lập trang mạng xã hội về vật lý cùng nhiều hoạt động thiết thực khác, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập của thầy cô giáo và các em học sinh.

Đồng chí Phan Văn Sáu - Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT An Lạc Thôn. Ảnh: TS

Kết quả năm học qua, nhà trường có 17 học sinh lớp 12 đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; 1 học sinh dự thi đạt học sinh giỏi cấp quốc gia; 12 học sinh lớp 9 thi đạt học sinh giỏi; 2 học sinh thi văn hay chữ tốt đạt giải; 7 học sinh đạt giải thi máy tính cầm tay; 1 học sinh tham gia thi khám phá tri thức đạt giải nhất tuần, giải nhì tháng; 3 học sinh đạt giải hội thao quốc phòng và 9 học sinh đạt giải thi Hội khỏe Phù Đổng. Kết quả năm học qua, học sinh giỏi tăng 0,28%, khá tăng 2,07%, học sinh yếu giảm 3,61% và học sinh kém giảm 0,72%. Tỷ lệ học sinh được xét tốt nghiệp THPT đạt 93,3%, trong số này có 137 học sinh thi đỗ vào các trường đại học và cao đẳng.

Đồng chí Phan Văn Sáu đã biểu dương thành tích của tập thể thầy cô giáo và học sinh Trường THPT An Lạc Thôn đạt được trong năm học qua. Bước vào năm học mới 2018 - 2019, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy và học sinh đạt kết quả học tập năm sau cao hơn năm trước.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Sáu nhấn mạnh, nhà trường cần phát động mạnh mẽ hơn nữa phong trào toàn dân chăm lo sự nghiệp giáo dục của nhà trường, nêu cao vai trò ban đại diện cha mẹ học sinh và hội khuyến học trong công tác xã hội hóa giáo dục... Đẩy mạnh các hoạt động công tác đảng, đoàn thanh niên, công đoàn thực hiện tốt các hoạt động văn nghệ, thể thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thầy cô giáo và học sinh. Sắp xếp công tác tổ chức cán bộ, giáo viên phù hợp với điều kiện phát triển của nhà trường theo hướng tinh gọn; chăm lo phát triển cở sở vật chất trường lớp, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác giảng dạy, học tập trong tình hình mới. Phấn đấu đến năm 2020, Trường THPT An Lạc Thôn đạt chuẩn quốc gia.

* Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Văn Sum đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh.

Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ là một loại hình giáo dục đặc thù, thực hiện nhiệm vụ đào tạo các tăng sinh và thanh niên người dân tộc Khmer các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam bộ. Trong năm học qua, với sự nỗ lực của thầy và trò, chất lượng giáo dục đã được nâng lên, học viên giỏi và tiên tiến đạt 43,3%. Xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt 100%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%.

Đồng chí Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham quan cơ sở vật chất Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ. Ảnh: Chí Bảo

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm học 2018 - 2019, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục triển khai đồng bộ 7 nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp của ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ quyết tâm ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Văn Sum biểu dương và khen ngợi những kết quả mà tập thể giáo viên và học viên của trường đã đạt được trong năm học qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Ban Giám hiệu nhà trường cần chú ý đến tính đặc thù của trường để thực hiện tốt hơn công tác quản lý; tăng cường nề nếp, kỷ cương trong trường học. Xây dựng đồng bộ các kế hoạch, chương trình công tác năm học. Lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học. Đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; tiếp tục triển khai các giải pháp bồi dưỡng học viên khá, giỏi, phụ đạo cho học viên yếu, kém…

* Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới của Trường THCS - THPT Dân tộc nội trú TX. Vĩnh Châu

Là trường mang tính đặc thù, thể hiện sự quan tâm chăm lo tích cực của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao trình độ học vấn cho con em vùng đồng bào dân tộc. Với tổng số 458 học sinh, kết quả năm học qua ở bậc THCS có 30 em đạt loại giỏi, 139 em đạt loại khá; ở bậc THPT có 98,3% đỗ tốt nghiệp THPT, 50,8% trúng tuyển các trường đại học, cao đẳng. Bên cạnh đó, nhà trường còn thực hiện tốt các cuộc vận động do ngành giáo dục phát động, chăm lo giáo dục phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất cho học sinh.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai giảng năm học 2018 - 2019.

Năm học mới 2018 - 2019, nhà trường tiếp tục nỗ lực đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; có giải pháp và phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh.

Dịp này, lãnh đạo HĐND tỉnh đã đến thăm và chúc mừng tập thể giáo viên và học sinh Trường PTCS Dân lập Bồi Thanh. Năm học mới này, từ nguồn vận động xã hội hóa đã xây dựng được ngôi trường mới khang trang, kinh phí 27 tỉ đồng cùng các trang thiết bị, cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân ở địa phương. Đồng chí Lâm Văn Mẫn mong muốn năm học mới này nhà trường tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng xã hội học tập; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của người Hoa ở TX. Vĩnh Châu.

* Tại Trường THPT Lịch Hội Thượng (Trần Đề), đồng chí Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành tỉnh và huyện Trần Đề đến tham dự lễ khai giảng.

Năm học vừa qua, thầy và trò Trường THPT Lịch Hội Thượng đã phấn đấu và đạt được nhiều kết quả khá nổi bật. Theo đó, tỷ lệ học sinh khá, giỏi chiếm 56,18% và 100% học sinh có hạnh kiểm khá, tốt; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT gần 96% và có 108 học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chuyện tặng quà cho Trường THPT Lịch Hội Thượng. Ảnh: Tuyết Xuân

Theo Ban Giám hiệu Trường THPT Lịch Hội Thượng, năm học mới 2018 - 2019, toàn trường có 832 học sinh và 49 giáo viên. Qua đó, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới với các chỉ tiêu của ngành giáo dục và đào tạo, tập thể sư phạm nhà trường và toàn thể học sinh cần nỗ lực không ngừng thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự hướng dẫn của ngành trong suốt năm học mới, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho huyện Trần Đề và hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Trần Văn Chuyện đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường phải quyết tâm, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; mạnh dạn thay đổi mới phương pháp, nội dung, chương trình dạy và học… Đối với các em học sinh, luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp được hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Thanh Sơn - Chí Bảo - Tuấn Huy - Thái Trường - Tuyết Xuân

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: