• Trong tỉnh

Việt Nam - Campuchia, nghĩa tình sâu nặng

05/01/2018 14:08 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 05/01/2018 | 14:08

STO - Trong buổi họp mặt cán bộ Đoàn chuyên gia và Đoàn 9902 làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia vừa được Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức vào sáng ngày 5-1, những năm tháng sang giúp bạn đầy gian khổ nhưng hào hùng lại hiện về trong ký ức của người lính năm xưa. Đã có 1.249 người con ưu tú tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang, TP. Cần Thơ anh dũng hy sinh, 1.100 đồng chí để lại một phần thân thể và hàng ngàn gia đình gánh chịu nỗi đau mất mát, cùng góp phần xây dựng tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền chặt.

Giúp bạn thoát nạn diệt chủng, hồi sinh đất nước Chùa Tháp

Tại buổi họp mặt, ông Trần Văn Tư - Trưởng đoàn Chuyên gia thống nhất đã xúc động kể lại ký ức về những người con “Nam bộ thành đồng” trong giai đoạn đánh địch giúp tỉnh KôngpongChnăng, Campuchia. Đó là hình ảnh người dân Campuchia chết thảm trong những trận thảm sát của Pol Pot; năm tháng khó khăn, gian khổ, kề vai sát cánh, sống chết có nhau của bộ đội Việt Nam và nước bạn. Trong đó, ấn tượng mà ông không bao bao giờ quên là hình ảnh những người mẹ mòn mỏi mong con trở về, cuối cùng chỉ được kỷ vật và di ảnh bạc màu trong niềm đau đớn khôn nguôi. Tất cả sự hy sinh đó chỉ với mục đích mong muốn tỉnh KôngpongChnăng không ngừng phát triển, nhân dân sẽ được ấm no, hạnh phúc và tiến bộ.

Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Văn Nhẫn - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Trưởng đoàn 9902 phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Q.K

Trải qua thời gian dài chiến đấu giúp nước bạn, quân tình nguyện Việt Nam chịu nhiều mất mát nhưng cũng để lại không ít chiến công tiêu biểu. Trong đó, Đoàn 9902 đã phối hợp với bạn đánh 3.476 trận, loại khỏi vòng chiến đấu trên 15.500 tên địch, đánh và làm tan rã 6 sư đoàn, 24 đội công tác Vùng 31, thu và phá hủy 3 xe tăng, hàng trăm tàu, xuồng vũ trang, thu 2.410 súng các loại. Phá vỡ 269 vụ địch ngầm, bắt 4.516 tên, giải phóng trên 300.000 dân.

Giai đoạn (1986 - 1988), ta và bạn tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm xây dựng lực lượng vũ trang bạn đủ sức đảm nhiệm các mục tiêu trên địa bàn mà ta đảm nhiệm trước đây, củng cố lực lượng dân quân du kích xã, ấp vững mạnh. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lực lượng chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam rút về nước sớm hơn dự định vì bạn đã mạnh lên và tự đảm đương được công việc của mình.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng tặng quà cho tỉnh bạn Campuchia. Ảnh: Q.K

Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Văn Nhẫn - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Trưởng đoàn 9902 nhớ lại: “Ngoài việc giúp nước bạn đánh bại Pol Pot, quân tình nguyện Việt Nam còn giúp bạn phát triển 681 đảng viên, xây dựng 92 chi bộ từ tỉnh xuống cơ sở; phát triển 2.684 đoàn viên trên tổng số 671 chi đoàn, 331 tổ nòng cốt với 2.085 quần chúng. Đồng thời xây dựng được 34 cơ quan tỉnh đội, 2 khung trường huấn luyện, 6 tiểu đoàn cơ động tỉnh, 8 cơ quan quân sự huyện, 69 xã đội, 16 đại đội địa phương huyện và 66 đội công tác. Củng cố, phát triển hệ thống trường học, bệnh viện, trạm y tế và mở rộng sản xuất nông nghiệp lên 50.000ha”.

Bằng sự phối hợp của cán bộ Đoàn chuyên gia, Đoàn 9902 Việt Nam và bộ đội nước bạn đã giúp tỉnh KôngpongChnăng nói riêng, nhân dân Campuchia nói chung thoát khỏi họa diệt chủng và đang từng bước hồi sinh. Đây là thắng lợi to lớn và kỳ diệu trong bối cảnh đất nước trước họa diệt chủng bởi bọn phản động Pol Pot.

Sâu nặng nghĩa tình

Trong 10 năm giúp tỉnh KôngpongChnăng, Campuchia là một bản anh hùng ca về những chiến công của cán bộ, chiến sĩ Đoàn 9902, họ mãi mãi là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đã có 1.249 người con ưu tú tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang, TP. Cần Thơ đã anh dũng hy sinh, 1.100 đồng chí đã hiến dâng một phần thân thể và hàng ngàn gia đình phải gánh chịu nỗi đau mất mát người thân. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang và TP. Cần Thơ với đoàn cán bộ của tỉnh bạn Campuchia. Ảnh: Q.K

Ông Ken Soth Tha - Tỉnh trưởng tỉnh Kép, Vương quốc Campuchia bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng và Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là quân tình nguyện Việt Nam và thân nhân của những người lính đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng Campuchia. Đồng thời khẳng định, đất nước Chùa Tháp luôn sẵn sàng phối hợp cơ quan chức năng của Việt Nam tìm kiếm, quy tập hài cốt các đồng chí, đồng đội còn nằm lại trên đất nước Campuchia. Đẩy mạnh các hoạt động gắn kết tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Campuchia sâu sắc, nghĩa tình.

Phát biểu tại buổi họp mặt cán bộ Đoàn chuyên gia và Đoàn 9902, đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia gởi lời tri ân và ghi nhận những đóng góp to lớn và hy sinh cao cả của các đồng chí chuyên gia, quân tình nguyện trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả; tin tưởng các đồng chí chuyên gia, quân tình nguyện tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng thời, mong muốn chính quyền và nhân dân tỉnh Kép, tỉnh KôngpongChnăng tiếp tục mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác với chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang và TP. Cần Thơ góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị, láng giềng truyền thống tốt đẹp.

Ngọc Diễm

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: