STO - Sáng ngày 20-9, UBND huyện Châu Thành tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh cho chùa Buôl Pres Phek (chùa Bốn Mặt) tại xã Phú Tân (Châu Thành).
Dự lễ có đồng chí Phan Thanh Mừng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Phan Văn Sáu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Phú Tân; trụ trì, sư sãi chùa Bốn Mặt và đông đảo bà con phật tử.
Chùa Bốn Mặt được xây dựng trên diện tích 6,5ha, tọa lạc tại ấp Phước Thuận, xã Phú Tân. Tổng thể kiến trúc chùa bao gồm các công trình: ngôi chính điện, sala, lò hỏa táng, tháp để cốt người quá cố, nhà ở của các vị sư, nhà tiếp khách... Đặc biệt, chùa Bốn Mặt vừa hoàn thành công trình ao tháp Mách Cha Linh - biểu tượng của Phật giáo Nam tông, giá trị công trình trên 2,4 tỉ đồng do bà con phật tử và du khách gần xa đóng góp.
Đồng chí Phan Thanh Mừng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao bằng xếp hạng cho trụ trì chùa Bốn Mặt. Ảnh: Ngọc Diễm
Chùa Bốn Mặt là một trong những công trình kiến trúc tôn giáo thể hiện đặc trưng văn hóa truyền thống của người Khmer Nam bộ. Chùa còn nổi tiếng với truyền thuyết Giếng Tiên, giếng nằm cách chùa khoảng 100 mét, được lưu truyền trong dân gian mang ý nghĩa giáo dục sự cần cù, sáng tạo trong lao động.
Trong thời kỳ kháng chiến, chùa cũng là cơ sở bí mật, nơi nuôi chứa cán bộ hoạt động cách mạng. Chùa Bốn Mặt là một trong những ngôi chùa có giá trị lịch sử không chỉ cho hôm nay mà cả thế hệ mai sau.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Văn Sáu đề nghị địa phương cần chú trọng công tác quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thông qua các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Không ngừng phát huy giá trị di tích để ngày càng nâng lên tầm cao mới, thu hút nhiều du khách đến tham quan, góp phần làm phong phú thêm các loại hình du lịch tỉnh nhà.
Ngọc Diễm
Bình Luận