• Văn hóa - Thể thao

Đại hội đại biểu Hội Khoa học Lịch sử tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp

16/08/2019 17:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 16/08/2019 | 17:00

STO - Chiều ngày 16-8, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khoa học Lịch sử tỉnh nhiệm kỳ III (2019 - 2024). Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh; hội khoa học lịch sử các tỉnh bạn và 53 đại biểu chính thức tham dự đại hội.

Ban Chấp hành Hội Khoa học Lịch sử tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt đại hội. Ảnh: H.NHƯ

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, hội đã đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, theo đó đã cử 20 hội viên tham gia lớp bồi dưỡng và kỹ năng biên soạn lịch sử, truyền thống địa phương. Hội viên tích cực tham gia biên soạn đề tài nhánh theo khả năng, đồng thời nghiên cứu điều tra, khảo sát về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Sóc Trăng từ trước đến nay nhằm bổ sung thêm tư liệu cho công tác nghiên cứu, giảng dạy. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục lịch sử cho học sinh, sinh viên, nhân dân thông qua việc tham gia các hội thảo khoa học, viết tin bài, nói chuyện chuyên đề, kể chuyện lịch sử...

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thành công cuộc thi “Tìm hiểu về các di tích lịch sử, văn hóa lịch sử, kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”, qua đó thu hút được trên 11.000 bài dự thi của học sinh các trường trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh còn làm tốt chức năng tư vấn, phản biện và giám sát xã hội đối với các công trình nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lĩnh vực liên quan đến lịch sử, tham gia hội thảo khoa học ở các tỉnh trong và ngoài khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Tại đại hội, các đại biểu còn được thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của hội trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể như: tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và phát triển hội viên; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học; làm tốt hoạt động tuyên truyền, giáo dục lịch sử và chức năng tư vấn, phản biện và giám sát xã hội.

Trên tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa III gồm 15 đồng chí và đồng chí Trịnh Công Lý tái đắc cử Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dịp này, có 5 tập thể, 9 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động sử học nhiệm kỳ 2014 - 2019 được Trung ương Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tặng bằng khen; 8 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp sử học Việt Nam”.

H.Như

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: