• Văn hóa - Thể thao

Bế mạc và tổng kết trao giải Liên hoan dân ca Khmer khu vực ĐBSCL lần thứ I - 2018

Đôi thí sinh Kiêm Lương - Lâm Thị Diên đạt giải nhất

05/10/2018 18:39 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 05/10/2018 | 18:39

STO - Qua 5 ngày thi diễn sôi nổi, chiều ngày 5-10, tại phim trường Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng, Ban Truyền hình tiếng Dân tộc (VTV5) thuộc Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng phối hợp tổ chức lễ bế mạc, công diễn những tiết mục xuất sắc và trao giải thưởng của Liên hoan dân ca Khmer khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ I - 2018.

Đến dự có các đồng chí: Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lâm Kiết Tường - Phó tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Lâm Tấn Hòa - Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Vụ Địa phương III và các sở, ban ngành các tỉnh trong khu vực ĐBSCL.

Các đồng chí Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam và Ủy ban Dân tộc trao giải nhất cho thí sinh.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao giải nhất cho đôi thí sinh Kiêm Lương - Lâm Thị Diên của Lớp sân khấu Dù kê tỉnh Sóc Trăng, với bài “Mùa xuân anh cưới em” kèm theo giấy chứng nhận, cúp, bằng khen UBND tỉnh, bằng khen Ủy ban Dân tộc và tiền thưởng 30 triệu đồng; 2 giải nhì được trao cho 2 thí sinh: Lý Kim Quyên - đơn vị Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Kế Sách và Thạch Măng Khít - đến từ Trường Đại học Trà Vinh; 3 giải ba lần lượt trao cho các thí sinh: Sơn Thị Diệu - La Hoàng Vĩnh (Châu Thành), Thạch Thị Sơn Na Vy - Thạch Sơn Som Nang (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh), Thạch Si Tha - Lâm Thị Hằng (Lớp sân khấu Dù kê tỉnh Sóc Trăng); 11 giải khuyến khích trao cho các tiết mục hay. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao 7 giải phụ dành cho các nghệ nhân cao tuổi, dàn nhạc nghệ nhân Khmer cao tuổi, đội nhạc gia đình nghệ nhân Khmer và giải triển vọng.

Đồng chí Lâm Tấn Hòa và Ngô Hùng trao giải cho các thí sinh đạt giải ba.

Thông qua liên hoan lần này, nhằm khơi dậy và góp phần bảo tồn, giữ gìn, phát huy những giá trị nghệ thuật dân tộc Khmer ở khu vực ĐBSCL; phát hiện những nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên tiêu biểu trong phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở các tỉnh.

Thạch Pích

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: