• Văn hóa - Thể thao

Ban Dân tộc tỉnh

Đóng góp ý kiến kế hoạch, điều lệ tổ chức Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo

03/05/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 03/05/2019 | 06:00

STO - Chiều ngày 2-5, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức cuộc họp đóng góp ý kiến kế hoạch, điều lệ tổ chức Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ IV - khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2019. Tham dự có các đồng chí: Thạch Thal - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lý Bình Cang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cùng lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; các vị hòa thượng, thượng tọa trong Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh; cán bộ hưu trí là người Khmer.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất theo kế hoạch, điều lệ tổ chức Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ IV - khu vực ĐBSCL năm 2019. Tuy nhiên, một số đại biểu cũng cho rằng cần rút kinh nghiệm từ mùa lễ hội trước và đề xuất với Ban Tổ chức phải điều chỉnh điều lệ, kế hoạch, phương thức điều hành giải đua cho phù hợp; cần nâng tiền hỗ trợ cho các đội ghe ngo tham dự (từ 15 đến 20 triệu đồng); về chủ đề Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo phải mang tính đặc trưng và thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc Khmer; mời các đoàn nghệ thuật quần chúng Khmer đến biểu diễn phục vụ bà con, cổ động viên tại 2 bên bờ sông (đường đua ghe ngo); cách thức, thủ tục mời đội ghe ngo nước bạn Campuchia về tham gia Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ IV - khu vực ĐBSCL sắp tới…

Các đại biểu dự cuộc họp.

Theo kế hoạch, lễ hội sẽ diễn ra trong thời gian 7 ngày (từ ngày 5 đến 11-11-2019), với các hoạt động chính gồm: chương trình khai mạc lễ hội; phục dựng lễ cúng trăng; hội đua ghe ngo; các hoạt động khác như: hội chợ triển lãm, thương mại, du lịch; hội thi Lôi protip (thả đèn nước) và phục dựng ghe Cà Hâu; lễ hội đường phố; hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục Khmer; hội thảo khoa học; triển lãm ảnh nghệ thuật; ẩm thực đường phố và giải tranh cúp vô địch petanque đồng đội toàn quốc. Lễ hội được tổ chức tại TP. Sóc Trăng với các địa điểm chính, như: Khán đài đường đua ghe ngo; Khu Đô thị 5A; Quảng trường Bạch Đằng; Công viên 30-4; Bảo tàng tỉnh; trên sông Maspéro (đoạn giữa cầu C247 và cầu 30-4; Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh…

Đồng chí Lý Bình Cang đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu để báo cáo với UBND tỉnh cũng như Ban Tổ chức Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ IV - khu vực ĐBSCL năm 2019.

T. Pích

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: