• Văn hóa - Thể thao

AFF Suzuki Cup 2018:

Hòa kịch tính, Malaysia biến Thái Lan thành cựu vương

06/12/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 06/12/2018 | 06:00

Tối 5-12, trên sân vận động Rajamangala (Thái Lan), Malaysia đã giành vé vào chơi trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 nhờ luật bàn thắng sân khách sau khi cầm hòa nhà đương kim vô địch Thái Lan với tỉ số 2-2.

Thái Lan bước vào trận đấu lượt về bán kết AFF Cup 2018 với một lợi thế rất lớn khi giữ được tỉ số 0-0 trên sân khách ở lượt đi. 

Malaysia vào chung kết sau trận hòa nghẹt thở trước Thái Lan. Ảnh: Fox Sport Asia

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thái Lai triển khai lối đá pressing cao khiến các cầu thủ Malaysia gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận. Trận đấu đang ở thế giằng co thì Thái Lan có bàn mở tỉ số ở phút 21, từ quả đá phạt bên cánh trái, Korrakot Wirija thực hiện một đường câu bóng vào trong vòng cấm Malaysia, Mongkol đánh đầu chuyền về cho Thitipan lao vào đánh đầu nối, bóng bật ra đập vào chân hậu vệ Malaysia Irfan Zakaria bay vào lưới.

Nhưng niềm vui của Thái Lan chỉ kéo dài được ít phút. Phút 29, từ một pha lên bóng, hậu vệ phải của Malaysia Syahmi Safari quyết định thực hiện một cú sút căng vào góc xa khiến thủ môn Thái Lan chỉ còn cách vào lưới nhặt bóng. Hai đội bước vào giờ giải lao với tỉ số 1-1.

Bước sang hiệp 2, Thái Lan lại vươn lên dẫn trước một lần nữa ở phút 65. Tương tự hiệp 1, từ một tình huống cố đinh, cầu thủ Thái Lan đánh đầu dội xà ngang, nhưng Pansa Hemviboon đã có mặt kịp thời đánh đầu nâng tỉ số lên 2-1.

Nhưng cũng chỉ 6 phút sau, lão tướng Talaha bên phía Malaysia xoay người dứt điểm rất nhanh sau tình huống lên bóng bên cánh phải, quân bình tỉ số 2-2.

Dần về cuối, Malaysia có lợi thế bàn thắng sân khách chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu. Kịch tính trận đấu dâng cao khi ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Thái Lan được hưởng quả phạt 11m sau khi cầu thủ bên phía Malaysia để bóng chạm tay trong vòng cấm. Adisak Kraison là người nhận trọng trách thực hiện cú đá quyết định. Tuy nhiên, trước áp lực quá lớn, anh đã sút bóng lên trời, biến Thái Lan thành cựu vương, đồng thời trao tấm vé vào chung kết cho Malaysia.

Trận chung kết sẽ diễn ra 2 lượt vào ngày 11 và 15-12, Malaysia sẽ gặp đội thắng trong trận đấu ngày mai (6-12) trên sân Mỹ Đình giữa Việt Nam và Philippines.

S.T

 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: