• Văn hóa - Thể thao

Tết Chôl Chnăm Thmây đến với đồng bào Khmer Viên An

12/04/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 12/04/2018 | 06:00

STO - Trong những ngày tháng 4, tại chùa Bưng Sa, xã Viên An (Trần Đề) khá nhộn nhịp khi nhiều người đến chung tay trang trí khu chính điện, làm vệ sinh xung quanh khu vực chùa, dựng sân khấu ngoài trời phục vụ các hoạt động vui đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer.

Qua trao đổi, đồng chí Thạch Văn Mến - Bí thư Đảng ủy xã Viên An cho biết: “Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm nay, Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, Ban quản trị nhà chùa, các sư sãi và đồng bào Khmer địa phương rất phấn khởi khi được tỉnh, huyện chọn chùa Bưng Sa làm điểm truyền hình trực tiếp mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2018”.

Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch Sóc Trăng còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, như: các trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa, biểu diễn văn nghệ, thi đấu bóng đá mini... Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh còn trao tặng 10 căn nhà cho các hộ Khmer nghèo bức xúc về nhà ở, trị giá 350 triệu đồng. Phối hợp cùng đoàn cán bộ tỉnh, huyện đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho cán bộ hưu trí, gia đình chính sách là người Khmer tiêu biểu, hòa thượng, sư sãi, ban quản trị nhà chùa…

Chùa Bưng Sa - nơi diễn ra các hoạt động mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Viên An. Ảnh: TS

Hòa thượng Thạch Song - Trụ trì chùa Bưng Sa phấn khởi: “Năm nay, bà con phật tử Khmer rất vui khi được tỉnh, huyện chọn chùa tổ chức nhiều hoạt động vui tết cổ truyền của dân tộc. Riêng hộ nghèo còn được bàn giao nhà ở. Thay mặt ban quản trị nhà chùa, các sư sãi cùng bà con phật tử, tôi cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền, đoàn thể địa phương và hứa ngoài việc sinh hoạt tâm linh, nhà chùa sẽ phối hợp làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, động viên đồng bào Khmer chăm lo phát triển kinh tế gia đình, vươn lên khá giàu bền vững, tích cực cùng địa phương xây dựng xóm, ấp ngày càng văn minh, giàu đẹp”.

Anh Danh Hùng, ấp Bờ Đập, xã Viên An bộc bạch: “Do hoàn cảnh gia đình nghèo, nên cả 7 người phải sinh sống trong căn nhà lá tạm bợ. Mỗi ngày đi làm thuê, tiết kiệm lắm cũng không có tiền xây cất nhà cửa. Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm nay, gia đình tôi vui khi được trên hỗ trợ xây cất ngôi nhà tường, trị giá 35 triệu đồng, giúp chúng tôi ổn định về chỗ ở. Tôi hứa sẽ chăm lo lao động sản xuất, để vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Chị Thạch Thị Sà Quang, ấp Tiếp Nhật, xã Viên An cho biết: “Mặc dù được chính quyền quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất, nhưng chỉ đủ sinh sống qua ngày, đâu dám nghĩ đến chuyện xây cất nhà cửa. Được Ban Dân tộc tỉnh cấp cho 35 triệu đồng xây cất nhà ở cho hộ nghèo bức xúc về nhà ở, tôi cùng các con vui mừng lắm. Từ rày về sau mình lo lao động sản xuất và lo cho con cái ăn học đàng hoàng”…

Đường giao thông nông thôn tại ấp Bưng Sa. Ảnh: TS

Đồng chí Thạch Văn Mến cho biết thêm: “Để bà con Khmer đều được vui đón tết, Đảng ủy, UBND xã còn tổ chức đoàn cán bộ xuống tận các gia đình nghèo để khảo sát và đề xuất lãnh đạo huyện có giải pháp hỗ trợ về đời sống vật chất, tinh thần”.

Những năm qua, từ nguồn vốn phát triển cơ sở hạ tầng của trên, xã đã nâng cấp 14 tuyến đường giao thông nông thôn bị xuống cấp, với tổng chiều dài gần 20km đường; xây dựng trụ đèn thắp sáng công cộng hàng kilômét trên tuyến tỉnh lộ, gắn đồng hồ điện cho 80 hộ, cấp phát tiền trợ cấp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho 489 hộ nghèo, với số tiền gần 135 triệu đồng.

Bí thư chi bộ, Trưởng Ban nhân dân ấp Bưng Sa Thạch Hoàng Thê chia sẻ: “Trước sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền, năm nay bà con Khmer trong ấp đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của dân tộc vui tươi hơn so với mọi năm, vì hầu hết các hộ trồng lúa, rau màu các loại, phát triển đàn gia súc, gia cầm đều được mùa, trúng giá, trong số này có hàng trăm hộ thu lợi nhuận 30 - 50 triệu đồng”.

Chú Triệu Xinh, ấp Bưng Sa, xã Viên An bộc bạch: “Gia đình hiện sản xuất 5ha lúa ST25, thương lái đến tận ruộng thu mua 5.000 - 7.000 đồng/kg. Gia đình còn tận dụng ao mương thả nuôi cá các loại, phát triển đàn bò sữa và bò thịt 50 con… Tổng thu nhập của gia đình trong năm 2017 hơn 400 triệu đồng. Hiện tôi đã xây cất xong ngôi nhà tường, trị giá gần 700 triệu đồng”.

Cũng nhân dịp này, hộ nghèo xã Viên An càng phấn khởi khi được trên triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng khu tái định cư, định canh cho đồng bào Khmer nghèo tại ấp Trà Đức, với tổng kinh phí đầu tư hàng tỉ đồng. Hy vọng, vui Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm nay trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước sẽ giúp đồng bào Khmer Viên An ngày càng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Thanh Sơn

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: