• Văn hóa - Thể thao

Tổ chức tọa đàm bảo tồn và phát huy nghệ thuật sân khấu dù kê Khmer Nam bộ

26/12/2018 13:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 26/12/2018 | 13:00

STO - Ngày 25-12, Đoàn Nghệ thuật Khmer và Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật sân khấu dù kê Khmer Nam bộ” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Tham dự có các đồng chí: Trần Minh Lý - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sơn Lương - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lâm Vĩnh Phương - Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng; các nhà nghiên cứu văn hóa Khmer Nam bộ; đại diện lãnh đạo phòng văn hóa và thông tin, phòng dân tộc TP. Sóc Trăng, huyện Châu Thành và Mỹ Xuyên; đại diện các đoàn nghệ thuật sân khấu dù kê tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng và Nhà hát Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liêu.

Các đại biểu dự buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các nhà nghiên cứu, quản lý và các nghệ sĩ đã có những phát biểu tham luận về: vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật sân khấu dù kê Khmer cần có "liệu pháp" hữu hiệu, tạo nên sức "đề kháng" mới để “Dù kê không thể và không bao giờ chết”; kinh nghiệm truyền dạy, đào tạo đội ngũ sáng tác, biểu diễn loại hình sân khấu dù kê tại Sóc Trăng; phát triển nghệ thuật sân khấu dù kê Nam bộ trong xu thế giao lưu hội nhập toàn cầu; nghệ thuật sân khấu dù kê đối với công chúng Khmer hiện nay… Đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm về đạo diễn vở sân khấu dù kê, thiết kế sân khấu dù kê…

Phát biểu kết thúc buổi tọa đàm, ông Trần Minh Lý khẳng định: “Sau gần 1 thế kỷ ra đời, sân khấu dù kê đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu được trong đời sống của đồng bào Khmer Nam bộ. Buổi tọa đàm, nhằm tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp đó, đưa loại hình nghệ thuật sân khấu dù kê phát triển sâu rộng hơn. Bên cạnh đó, buổi tọa đàm còn giúp tập hợp được nhiều ý kiến trao đổi, các bài tham luận cung cấp cái nhìn tổng quan và có chiều sâu về nguồn gốc lịch sử, đặc trưng của loại hình nghệ thuật sân khấu dù kê Nam bộ. Đồng thời, tạo cơ hội cho các nghệ sĩ, nghệ nhân gặp gỡ giao lưu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, để hướng tới sự gắn kết chặt chẽ trong các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật sân khấu dù kê Khmer Nam bộ”. 

Chí Bảo

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: