• Văn hóa - Thể thao

Trao giấy chứng nhận cho 140 học viên lớp bồi dưỡng nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ nâng cao

22/08/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 22/08/2018 | 06:00

STO - Trung tâm Văn hóa tỉnh vừa tổ chức diễn báo cáo và bế giảng Lớp bồi dưỡng nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam bộ nâng cao tỉnh Sóc Trăng năm 2018.

Đến dự có các đồng chí: Lâm Hoàng Viên - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh; Nghệ sĩ ưu tú, thạc sĩ Huỳnh Khải - Giảng viên Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh; Nghệ nhân dân gian Tấn Khoa và đông đảo tài tử nghệ thuật ĐCTT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 13 đến ngày 20-8 với sự tham dự của 140 tài tử đờn, tài tử ca trong tỉnh. Các tài tử đã được ôn lại các lớp đàn, đoạn nhạc của các bài bản tổ ĐCTT và khái quát được cách viết bài ca tài tử phản ánh hơi thở của cuộc sống đương đại. Tại buổi lễ, 5 tiết mục bài bản cổ (4 tiết mục ca, 1 tiết mục hòa tấu) và 5 bài ca tài tử mới do học viên sáng tác đã được chọn biểu diễn báo cáo. 140 học viên được Trung tâm Văn hóa tỉnh trao giấy chứng nhận.

Nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải nhận xét: “Có được chương trình hôm nay là cả quá trình phát triển của nghệ thuật ĐCTT tỉnh Sóc Trăng. Qua khóa học, chúng ta đã có được những bài ca mới về quê hương Sóc Trăng, tình cảm gia đình rất ý nghĩa. Hy vọng, các học viên lớp bồi dưỡng sẽ tiếp tục sáng tác và sáng tác được các bài ca nổi tiếng không chỉ phục vụ ĐCTT mà còn phục vụ cộng đồng”. 

Thuận Lợi

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: