• Vì sự bình yên của Nhân dân

Hiệu quả mô hình “Họ đạo tự phòng, tự quản về an ninh, trật tự ấp Mỹ Lợi C”

06/04/2021 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 06/04/2021 | 06:00

STO - Gần 2 năm qua, mô hình “Họ đạo tự phòng, tự quản về an ninh, trật tự ấp Mỹ Lợi C” ở xã Mỹ Tú (Mỹ Tú) đã có đóng góp quan trọng vào phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ)”, củng cố tình làng, nghĩa xóm, tình cảm lương giáo đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Mô hình “Họ đạo tự phòng, tự quản về an ninh, trật tự ấp Mỹ Lợi C” góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa phương. Ảnh: QUỐC TUẤN

Họ đạo ấp Mỹ Lợi C được chia làm 7 khu có tổng số 235 hộ với gần 940 khẩu theo đạo Thiên chúa, các khu đều có khu trưởng, khu phó quản lý. Ông Lê Văn Đạt - Phó Chủ tịch Hội đồng giáo xứ nhà thờ Fatima, Tổ trưởng mô hình cho biết: "Mô hình “Họ đạo tự phòng, tự quản về an ninh, trật tự ấp Mỹ Lợi C” là tổ chức quần chúng tự quản về an ninh, trật tự do Công an xã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể xã Mỹ Tú, Ban Nhân dân ấp Mỹ Lợi C kết hợp cùng Linh mục chánh sở và các chức sắc trong Hội đồng giáo xứ nhà thờ Fatima thành lập vào tháng 7-2019, gồm 9 thành viên. Theo đó, vận động các thành viên trong hội đồng giáo xứ và chức sắc, người có uy tín trong họ đạo tham gia vào ban điều hành các tổ quản lý khu dân cư, nhằm mục đích phát động mạnh mẽ phong trào TDBVANTQ, vận động bà con giáo dân thực hiện các biện pháp tự phòng, tự quản nhằm đảm bảo an ninh, trật tự ở khu dân cư".

Ngay từ khi bắt đầu thành lập mô hình, Công an xã Mỹ Tú đã phối hợp với Linh mục chánh sở, Hội đồng giáo xứ tuyên truyền để nhân dân và giáo dân nắm rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại các ngày lễ như lễ sinh nhật, lễ noel, giờ giảng đạo... Đặc biệt là hưởng ứng kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự xã hội năm 2019, Công an xã đã phối hợp tuyên truyền trong đồng bào Công giáo cùng tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư, nhất là đấu tranh chống lại các hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo và các hành vi làm ảnh hưởng đến sự ổn định tình hình an ninh trật tự xóm, ấp.

Từ hoạt động của mô hình này, từng người dân trong ấp nói chung và trong họ đạo nói riêng đã nhận thức được tầm quan trọng và tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Theo đó, tổ đã hỗ trợ lực lượng công an bắt quả tang 2 vụ trộm và 1 đối tượng truy nã; vận động nhân dân giao nộp 15 xung, kích điện đánh bắt thủy sản trái phép và hướng dẫn bà con cam kết không tái phạm; chủ động cung cấp 14  thông tin về đá gà, đánh bài, gây rối trật tự công cộng và nhiều tin khác có giá trị cho lực lượng công an. Đồng thời, các mâu thuẫn nội bộ phát sinh được đưa ra giải quyết dứt điểm từ cơ sở, cái xấu bị nhắc nhở, răn đe, khuyên giải, việc làm tốt, kinh nghiệm hay có ích cho cộng đồng xã hội được biểu dương.

Bên cạnh đó, bà con giáo dân họ đạo Mỹ Lợi C còn tích cực hưởng ứng phong trào “Đồng bào Công giáo chung sức xây dựng nông thôn mới” như: trồng hoa kiểng, làm hàng rào, đóng góp xây dựng cột cờ, ánh đèn trước ngõ… với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Nhờ sự chung sức, đồng lòng của đồng bào Công giáo, tình hình an ninh trật tự được giữ vững ổn định, cơ sở vật chất, hạ tầng khang trang, bộ mặt làng quê ngày càng đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đi lại, phát triển kinh tế, góp phần giúp xã Mỹ Tú đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2020.

Thiếu tá Lê Thanh Cảnh - Trưởng Công an xã Mỹ Tú cho biết: "Từ khi thành lập đến nay, mô hình “Họ đạo tự phòng, tự quản về an ninh, trật tự ấp Mỹ Lợi C” thường xuyên duy trì và phát huy hiệu quả trong phối hợp chặt chẽ các lực lượng công an, giữ gìn và bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Bà con giáo dân đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, không phân biệt tôn giáo, thường xuyên đề cao cảnh giác và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước...".

Với những hiệu quả tích cực, Tổ tự phòng, tự quản về an ninh, trật tự đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 2 bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng 1 giấy khen và nhiều giấy khen của các ngành, các cấp. Có thể khẳng định rằng mô hình “Họ đạo tự phòng, tự quản về an ninh, trật tự ấp Mỹ Lợi C” xã Mỹ Tú đã thực sự phát huy có hiệu quả. Thông qua mô hình đã vận động nhân dân và bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, góp phần tích cực cho phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới.

QUỐC TUẤN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: