• Vì sự bình yên của Nhân dân

Cù Lao Dung

Hiệu quả từ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

30/08/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 30/08/2020 | 06:00

STO - Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) ở huyện Cù Lao Dung đã có nhiều chuyển biến tích cực, huy động được sức mạnh cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng thế trận an ninh nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, tạo điều kiện người dân an tâm lao động, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Người dân tích cực tham gia bảo vệ ANTQ

Xác định tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nên Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác này. Trong 5 năm qua, lực lượng Công an huyện Cù Lao Dung đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được 570 cuộc, có 16.767 lượt người tham dự; phát 560 tờ rơi; tuyên truyền, vận động được 14.126/15.942 hộ dân trên địa bàn huyện đăng ký “Gia đình tham gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội giai đoạn 2015 - 2020”. Qua tuyên truyền, vận động, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 177 tin báo, tố giác về tội phạm, giúp điều tra làm rõ và khởi tố 107 vụ, 165 bị can; bắt, xử lý hành chính 21 vụ, 19 đối tượng tàng trữ và vận chuyển thuốc lá lậu số tiền 102 triệu đồng; 26 đối tượng dùng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép với số tiền 64 triệu đồng; điều tra bắt quả tang 6 vụ, 7 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, qua đó khởi tố 5 vụ, 6 đối tượng, xử phạt hành chính 1 vụ 1 đối tượng; triệt phá trên 394 điểm đánh bạc các hình thức với trên 1.244 đối tượng, giải tán trên 693 sòng đánh bạc nhỏ lẻ các hình thức, giáo dục trên 7.465 lượt đối tượng.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” của huyện trong thời gian qua. Ảnh: T.H

Nhiều mô hình phòng chống tội phạm phát huy hiệu quả

Công an huyện Cù Lao Dung tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương hướng dẫn xây dựng 18 mô hình đảm bảo an ninh trật tự, trong đó một số mô hình đã mang lại hiệu quả trong công tác phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, điển hình như mô hình: “Camera an ninh”, “Thắp sáng đường quê”, Câu lạc bộ “Cựu Chiến binh tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội”, Câu lạc bộ “Phòng ngừa tệ nạn ma túy và bạo lực học đường”, “Tiếng loa an ninh”... Riêng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường xây dựng 1 mô hình, đạt hiệu quả đang tiếp tục phát huy. Công tác xây dựng, quản lý các mô hình trên địa bàn từng bước được củng cố, hoàn thiện, phục vụ tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương. Đến nay, đã mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ và đi vào đời sống xã hội, được sự gắn kết chặt chẽ giữa các mô hình với các phong trào cách mạng khác, có chuyển biến tích cực cả về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nổi bật là triển khai xây dựng mới mô hình “Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội thông qua mạng xã hội (zalo)” tại Công an huyện và địa bàn xã Đại Ân 1 được lựa chọn chuyển hóa địa bàn, bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực. Trong nhiều mô hình đang hoạt động ở Cù Lao Dung hiện nay, mô hình “Camera an ninh” đã phát huy hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, được nhiều địa phương và đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, đã góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn tội phạm, giữ gìn ANTT ngay tại cơ sở. Chú Trần Chí Thành, ngụ ấp Chợ, thị trấn Cù Lao Dung bày tỏ: “Từ khi có camera an ninh, tình hình trộm cắp tài sản và các tệ nạn xã hội khác trên địa bàn thị trấn đã giảm rất nhiều. Người dân rất đồng tình, ủng hộ và đề nghị cơ quan chức năng nhân rộng mô hình này”.

Thượng tá Huỳnh Hữu Tường - Trưởng Công an huyện Cù Lao Dung cho biết: “Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian qua luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được gắn kết với các phong trào cách mạng khác và đều được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân; qua đó đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm".

Trong thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, của Tỉnh ủy, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Bộ Công an, UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, tập trung xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đủ số lượng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng giữ gìn an ninh trật tự ở các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; tập trung phòng, chống tội phạm; không để mất trộm tài sản, lộ lọt bí mật nhà nước, bí mật nội bộ và các vi phạm pháp luật trong nội bộ; đề ra các biện pháp bảo vệ tốt cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với phương châm “tự phòng, tự quản, tự hòa giải, tự bảo vệ”. Tích cực xây dựng mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến phòng, chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Mỗi xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường xây dựng ít nhất 1 mô hình tuyên truyền phòng, chống tội phạm.

TRỌNG HỮU

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: