• Vì sự bình yên của Nhân dân

TX. Vĩnh Châu

Nâng cao ý thức tố giác tội phạm qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

28/08/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Tác giả: N.D
  • Thứ Sáu, 28/08/2020 | 06:00

STO - Trong giai đoạn 2015 - 2020, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn TX. Vĩnh Châu được thực hiện thường xuyên, liên tục, phát huy được tính chủ động, tích cực của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới.

Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” TX. Vĩnh Châu đã tham mưu Thị ủy, UBND thị xã ban hành 27 kế hoạch, hướng dẫn có liên quan đến công tác xây dựng phong trào và chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, cũng như ban chỉ đạo các xã, phường tham mưu Đảng ủy, UBND xã, phường đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện. Trong đó, lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt, thường xuyên phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ trong công tác bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Đồng thời, tuyên truyền giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh nhận biết những phương thức, thủ đoạn các loại tội phạm, từ đó nâng cao nhận thức, cảnh giác và kịp thời, mạnh dạn đấu tranh phòng, chống tội phạm, mà điển hình là việc tố giác tội phạm. 

Thượng tá Huỳnh Hoài Hận - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng trao giấy khen cho các cá nhân tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ảnh: N.D

Trong 5 năm qua, các cấp, các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, nhà trường, xã, phường đã tổ chức gần 600 cuộc tuyên truyền và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng, chống ma túy, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, chủ quyền biển, đảo, tín dụng đen, vũ khí, vật liệu nổ, phòng, chống dịch Covid 19... Phát động các ngành, đoàn thể giáo dục, cảm hóa 3.451 trường hợp vi phạm về trật tự xã hội và giáo dục, buộc cam kết, xử lý 2.741 trường hợp liên quan đến ma túy. Đặc biệt, các ngành, đoàn thể ở cơ sở phối hợp với lực lượng công an trong tiếp nhận và xử lý thông tin tố giác tội phạm và đảm bảo bí mật thông tin cho người dân khi tham gia tố giác tội phạm, phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo trong việc tuyên truyền giáo dục nhân dân giữ gìn an ninh trật tự trong cộng đồng. Qua đó, nhân dân đã cung cấp 122 tin báo, tố giác tội phạm và thông tin về an ninh trật tự, lực lượng công an đã xác minh giải quyết 98 tin theo đúng quy định, phục vụ khởi tố 50 vụ án hình sự, với 51 bị can; xác minh, truy bắt 5 đối tượng bị truy nã và bắt cho đơn vị khác 2 đối tượng bị truy nã.

Bên cạnh đó, TX. Vĩnh Châu cũng thực hiện hiệu quả với công tác phòng, chống tội phạm về ma túy nhờ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trong đó xác định nhiệm vụ cụ thể của từng ban ngành, địa phương trên địa bàn thị xã trong công tác phòng, chống ma túy; tổ chức thực hiện có hiệu quả các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và “Tháng hành động phòng, chống ma túy”. Ngoài ra, đơn vị đã thường xuyên tiến hành các hoạt động nghiệp vụ, chủ động phối hợp với các lực lượng có liên quan nắm tình hình, đưa các đối tượng sử dụng ma túy vào diện quản lý, giáo dục tại địa phương hoặc đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc, góp phần đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chỉ tính riêng những tháng đầu năm 2020, nhờ sự phối hợp, hỗ trợ, thông tin từ nhân dân, Công an TX. Vĩnh Châu đã triệt phá và phối hợp triệt phá 13 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 87 túi nilông có chứa 19,6446 gam methamphetamine và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy và phối hợp với Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng triệt phá 3 vụ, thu giữ 6,7597 gam methamphetamine.

Nhờ thực hiện tốt phong trào, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TX. Vĩnh Châu được đảm bảo. Ảnh: N.D

Công tác tổ chức xây dựng, nhân rộng mô hình được lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời đến cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo xã, phường; từ đó, trên địa bàn thị xã có nhiều mô hình “đảm bảo an ninh trật tự” thiết thực, gắn với cộng đồng dân cư như: ấp, khóm đẩy lùi tệ nạn xã hội và giảm vi phạm pháp luật; bảng thông báo đường dây nóng; camera an ninh; thắp sáng đường quê; nghiệp đoàn xe Honda chở khách và phòng, chống tội phạm; tiếng loa an ninh; sư sãi tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội và đảm bảo an ninh trật tự; cổng nhân dân tự quản; phòng, chống tội phạm qua mạng xã hội (zalo)… Theo đó, mô hình camera an ninh, thắp sáng đường quê, tiếng loa an ninh và phòng, chống tội phạm qua mạng xã hội (zalo) được đánh giá là mang lại hiệu quả trong công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm, đang được nhân rộng.

Cùng với đó, trên địa bàn TX. Vĩnh Châu được bố trí công an chính quy làm trưởng công an xã nên việc phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời. Đồng thời, tăng cường công tác củng cố, xây dựng các tổ chức quần chúng, nâng chất 1.013 tổ an ninh nhân dân, 189 đội dân phòng, 19 tổ dân phố và tổ chức tập huấn bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, các phong trào cách mạng ở địa phương, để lực lượng này có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Mỗi năm, ban chỉ đạo cũng chọn lần lượt Phường 1, xã Lai Hòa, xã Vĩnh Tân, xã Vĩnh Hiệp, phường Khánh Hòa làm điểm tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” theo Quyết định số 521 của Thủ tướng Chính phủ. Thông qua ngày hội nhằm giúp nhân dân nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và năng lực của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; xây dựng lực lượng quần chúng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Qua đó, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gồm: UBND tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể và 6 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 15 tập thể và 39 cá nhân; UBND TX. Vĩnh Châu tặng giấy khen cho 16 tập thể và 131 cá nhân, tạo động lực để toàn dân tham gia tố giác tội phạm và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Theo thượng tá Võ Văn Bộ - Trưởng Công an TX. Vĩnh Châu, với vai trò là thường trực Ban Chỉ đạo, lực lượng công an đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tập trung thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” bằng nhiều hình thức, tạo được sự lan tỏa, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Thượng tá Võ Văn Bộ cho rằng, để phong trào hiệu quả hơn nữa, điều đầu tiên là cấp ủy, chính quyền các cấp phải thật sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp, toàn diện phong trào, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tích cực tham gia, nhằm tạo động lực thi đua trong toàn xã hội. Ngoài ra, đây là công việc không của riêng ai, phong trào có mạnh hay không là do sự chung tay đóng góp của cộng đồng, là ý thức tự giác và tự quản của từng người dân. Để đảm bảo an ninh trật tự, mọi công dân phải tự giác chấp hành các quy định của Nhà nước và của địa phương về giữ gìn an ninh trật tự; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; phát huy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, chống lại mọi âm mưu phá hoại của thế lực thù địch về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng khối thống nhất, đại đoàn kết toàn dân; mạnh dạn tố giác tội phạm và bài trừ các tệ nạn, cũng như các hành vi xâm hại đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

N.D

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: