• Vì sự bình yên của Nhân dân

Thực hiện quyết liệt các giải pháp kiềm chế và kéo giảm tội phạm đến mức thấp nhất

08/07/2020 20:50 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 08/07/2020 | 20:50

STO - Ngày 8-7, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2020. Đại tá Nguyễn Minh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng công an toàn tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp và triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa duy trì giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an tỉnh đã mở và thực hiện có hiệu quả 2 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, phát động nhiều đợt thi đua đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; tập trung rà soát, triệt phá các điểm tệ nạn xã hội, các tổ chức và cá nhân nghi vấn liên quan đến “tín dụng đen”, các nhóm thanh, thiếu niên côn đồ, tụ tập gây rối; tăng cường công tác tuần tra, truy quét, tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn. Qua đó đã phát hiện 221 vụ phạm pháp hình sự, điều tra làm rõ 194 vụ, tỷ lệ khám phá đạt 87,78%; phát hiện, xử lý 444 vụ, 2.359 đối tượng đánh bạc dưới các hình thức; bắt, xử lý 66 vụ, 169 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; phát hiện và xử lý 33 vụ, 36 đối tượng vận chuyển, buôn bán trên 26.000 bao thuốc là điếu nhập lậu. 

Tình hình tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Triển khai thực hiện tốt công tác cập nhật, chỉnh sửa thông tin về dân cư; tổng kiểm tra, mở cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, qua đó thu hồi được 43 khẩu súng, 85 công cụ hỗ trợ các loại và nhiều vũ khí thô sơ, tự chế.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm sâu sát, nổi bật là tổ chức thành công đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc và đảng bộ công an các địa phương, chuẩn bị hoàn tất mọi điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng, được quần chúng nhân dân tích cực ủng hộ, nhiều mô hình quần chúng tự quản về an ninh, trật tự mang lại hiệu quả tích cực.

Phát biểu kết luận hội nghị, đại tá Nguyễn Minh Ngọc biểu dương những kết quả mà lực lượng công an toàn tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương trong 6 tháng cuối năm 2020 cần tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế và kéo giảm tội phạm đến mức thấp nhất, tuyệt đối không để hình thành tội phạm có tổ chức, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp thanh, thiếu niên côn đồ tụ tập gây rối. Đặc biệt là tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và triển khai các phương án bảo vệ thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đức Trung

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: