Nâng chất “tay nghề” thông qua những “sân chơi nghiệp vụ”

12/06/2021 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 12/06/2021 | 06:00

STO - Qua từng năm thực hiện Đề án về Giải Báo chí tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, Vòng sơ khảo cấp tỉnh Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, có thể thấy trong quá trình tác nghiệp, nhiều hội viên nhà báo trên địa bàn tỉnh đã có sự tìm tòi nghiên cứu, đi sâu đi sát cơ sở, bám sát địa bàn phản ánh nhiều vấn đề mang hơi thở thực tiễn cuộc sống trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nhiều năm qua, Giải Báo chí tỉnh, Vòng sơ khảo cấp tỉnh Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng là những “sân chơi nghiệp vụ” thu hút đông đảo phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí địa phương tham gia tích cực. Ảnh: LÂM THANH

5 năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã chủ trì tổ chức tốt việc phát động, triển khai hoạt động chấm và trao thưởng Giải Báo chí tỉnh hàng năm. Qua 5 mùa giải đã thu hút được đông đảo hội viên, phóng viên tham gia với 443 tác phẩm (năm 2016: 105, năm 2017: 79, năm 2018: 85, năm 2019: 92, năm 2020: 82 tác phẩm). Các tác phẩm đạt giải nhất được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; các tác phẩm đạt giải nhì, ba, khuyến khích được Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tặng giấy khen. Căn cứ kết quả từ giải báo chí tỉnh, Thường trực Tỉnh hội đã xét chọn từ 25 – 34 tác phẩm báo chí nổi bật gửi về Hội Nhà báo Việt Nam tham gia Giải Báo chí quốc gia hàng năm. Nhiều tác giả thể hiện được tính năng động, sáng tạo trong phong cách thể hiện; đa số tác phẩm dự giải đều bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước. Qua đó lựa chọn được nhiều tác phẩm có chất lượng tham gia các cuộc thi của tỉnh, Trung ương.

Bên cạnh đó, Thường trực Tỉnh hội ban hành các công văn chỉ đạo các chi hội và Câu lạc bộ Nhà báo nữ triển khai vận động hội viên tích cực tham gia các giải báo chí của khu vực và toàn quốc. Bình quân các tác giả, nhóm tác giả tham gia trên trăm tác phẩm ở các loại hình mỗi năm, số tác phẩm đạt các giải thưởng cao từ 2016 đến nay là trên 50 giải các loại, trong đó có 1 tác phẩm đạt giải khuyến khích Giải báo chí quốc gia, 1 tác phẩm đạt giải A của Giải Báo chí toàn quốc về giảm nghèo bền vững, 1 giải nhì cuộc thi phóng sự chủ đề “Những sự kiện thiên tai cực đoan tại Việt Nam” do Tổng Cục Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tổ chức; nhiều tác phẩm đạt các giải nhì, ba, khuyến khích, huy chương bạc... ở các giải báo chí toàn quốc về xóa đói giảm nghèo, đại đoàn kết dân tộc, tấm gương dân vận khéo, vì sự nghiệp giáo dục… và liên hoan phát thanh, liên hoan truyền hình toàn quốc. Đó cũng đang là một trong những động lực quan trọng góp phần cho hoạt động báo chí tỉnh nhà ngày thêm sôi động.

Để góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam về việc khuyến khích đông đảo người làm báo tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng”, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng, 3 năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức được Vòng sơ khảo cấp tỉnh Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Ngay từ đầu mỗi năm, sau khi có quyết định thành lập ban tổ chức xét thưởng cấp tỉnh Cuộc thi “Giải Búa liềm vàng” hàng năm – trong đó, Chủ tịch Tỉnh hội là Phó Ban Thường trực; Ban Tổ chức Vòng sơ khảo cấp tỉnh thành lập Hội đồng xét chọn, do Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh làm Phó Chủ tịch hội đồng và lập tức được các chi hội nhà báo, các câu lạc bộ báo chí triển khai sâu, rộng đến toàn thể hội viên nhà báo đang sinh hoạt trong tỉnh lẫn đội ngũ biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên đang cộng tác với các cơ quan báo chí địa phương. Nhiều công văn về nhắc nhở công tác thường xuyên của hội… đều có nội dung tiếp tục chỉ đạo các chi hội, câu lạc bộ nhắc nhở, khuyến khích phóng viên, biên tập viên là hội viên đang công tác tại các cơ quan thông tin đại chúng địa phương tích cực tham gia Giải Báo chí Búa liềm vàng, Giải Báo chí tỉnh… Qua kết quả đánh giá tác phẩm của hội đồng, Ban Tổ chức vòng sơ khảo cấp tỉnh xét chọn trao thưởng cho những tác phẩm nổi trội, đồng thời gửi những tác phẩm có chất lượng tốt, đảm bảo các tiêu chí theo thể lệ để gửi về ban tổ chức giải ở Trung ương.

Nếu như số lượng tác phẩm tham gia Giải “Búa liềm vàng” những năm trước chỉ khoảng 30 tác phẩm/năm, thì 2 năm qua số lượng tác giả, nhóm tác giả tham gia mỗi năm một tăng đáng kể; chất lượng cũng cải thiện và ngày càng có những tác phẩm đi vào chiều sâu, tạo được đột phá về nội dung. Năm 2019 có 43 tác phẩm dự thi, năm 2020 đã có 66 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả tham gia - tăng 23 tác phẩm so với năm 2019.

Thạc sĩ Tạ Đình Nghĩa – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng chia sẻ: “Việc Tỉnh ủy quan tâm tạo điều kiện để tổ chức được Vòng sơ khảo cấp tỉnh Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng là thật sự vô cùng ý nghĩa. Không chỉ kịp thời động viên, khuyến khích hội viên sáng tạo tác phẩm báo chí xuất sắc về thực tiễn hoạt động xây dựng Đảng ở địa phương, góp phần cụ thể vào công tác tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng ta mà còn là sự quan tâm đầu tư giúp hội nhà báo địa phương mở ra thêm một “sân chơi nghiệp vụ”, vừa là cơ hội để anh chị em làm báo rèn luyện tay nghề, đúc rút kinh nghiệm chuyên môn thông qua những góp ý rất cụ thể, sâu sát của các nhà báo giàu kinh nghiệm, uy tín nghề nghiệp trong hội đồng xét chọn trên mỗi tác phẩm của từng tác giả, nhóm tác giả. Theo đó, kịp thời động viên đội ngũ hội viên, nhà báo nỗ lực tìm tòi nghiên cứu, đi sâu đi sát cơ sở, bám sát, nắm chắc địa bàn phản ánh, tập trung đầu tư cho từng tác phẩm, hăng say trong lao động sáng tạo để có các tác phẩm báo chí ngày càng chất lượng hơn, góp phần tuyên truyền đưa các nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của địa phương”.

Để những giải báo chí vừa đa dạng, phong phú trên nhiều mảng đề tài, đạt chất lượng phản ánh thông tin gắn với dự báo và gợi nên những đề xuất về giải pháp mang thực tiễn cuộc sống và thực sự khả thi, đòi hỏi mỗi nhà báo trong quá trình tác nghiệp cần phải quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách, chọn đề tài hay, mô hình thực sự tiêu biểu, chắt lọc những chi tiết đắt giá, phát huy ưu thế đặc thù của từng loại hình thông tin… để chất lượng tác phẩm báo chí viết về Sóc Trăng ngày càng nâng cao, góp phần phát huy những đóng góp của báo chí vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

LÂM THANH

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: