• Xây dựng Đảng

Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường 2, TX. Ngã Năm

Đại hội điểm cấp cơ sở thành công tốt đẹp

18/02/2020 12:07 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 18/02/2020 | 12:07

STO - Sau hơn 1 ngày làm việc, sáng ngày 18-2, Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường 2 (TX. Ngã Năm), nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị với những kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 về phát triển kinh kế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Đồng thời, đại hội cũng tiến hành thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 2 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 2 đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ khóa mới. Đồng chí Võ Văn Bé tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; các đồng chí: Nguyễn Văn Khấn, Phạm Đình Nguyên được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 14 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Song Lê

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu đặt ra là thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá quan trọng, gồm: phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh chuyển đổi giống, cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cụ thể là thực hiện các nhóm chỉ tiêu: sản lượng lúa bình quân hàng năm đạt trên 42.745 tấn/năm; trồng màu và cây ăn trái đạt 750ha/năm; diện tích nuôi thủy sản đạt 450ha/năm; giá trị sản xuất bình quân 1ha đất nông nghiệp đạt từ 160 triệu đồng trở lên; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến cuối nhiệm kỳ trên 2,5 tỉ đồng; giải quyết việc làm mới ít nhất 800 lao động/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối nhiệm kỳ còn dưới 2%; kết nạp 70 đảng viên mới; hàng năm có 99% đảng viên hoàn thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ và trên 80% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; đoàn thể phường, khóm đạt vững mạnh trên 85%, còn lại đạt khá…

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Võ Văn Bé - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 2 nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Phường 2 sẽ tập trung lãnh đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ về xây dựng Đảng với mục tiêu nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, đạo đức, chống lãng phí, sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, xây dựng các tổ chức đảng thực sự trong sạch và vững mạnh, làm nền tảng quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, đồng chí Võ Văn Bé kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, chung sức, chung lòng, phát huy tinh thần tự lực, tự cường để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường 2 lần thứ XI đã đề ra.

Song Lê

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: