• Xây dựng Đảng

Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 68

28/08/2019 12:56 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 28/08/2019 | 12:56

STO - Sáng ngày 28-8, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị Khu vực IV phối hợp với Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 68 (B68-ST). Dự Lễ khai giảng có tiến sĩ Nguyễn Thành Hưng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực IV; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh và 90 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các ban ngành và địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu dự lễ khai giảng. Ảnh: Chí Bảo

Chương trình đào tạo lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2019 - 2021 trong thời gian 18 tháng, theo chương trình đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, với 4 khối kiến thức chính, gồm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam; các vấn đề khoa học chính trị và lãnh đạo thực tế; các chuyên đề đặc thù và bổ trợ.

Phát biểu tại lễ khai giảng, tiến sĩ Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh: Mục tiêu chung của chương trình đào tạo là trang bị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cho cán bộ trung cấp, cao cấp, công chức và viên chức trong hệ thống chính trị có nền tảng về lý luận chính trị hiểu biết về đường lối của Đảng để làm cơ sở củng cố lòng tin cách mạng, nâng cao năng lực tư duy khoa học, năng lực chuyên môn, hoàn thiện phương pháp lãnh đạo, quản lý, phương pháp tư duy nhân cách của người cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong tình hình mới. Những kiến thức trên sẽ giúp cho học viên nhận thức sâu sắc hơn lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, rõ hơn cơ sở khoa học của chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và quan trọng hơn là biết vận dụng lý luận đó trong giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong cuộc sống, ở đơn vị, cơ quan để thực hiện nhiệm vụ; đồng thời cũng từng bước nâng cao trình độ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị để góp phần thực hiện trong quá trình phát triển của tỉnh Sóc Trăng thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Thành Hưng cũng lưu ý các học viên nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của Học viện và Trường Chính trị tỉnh trong thời gian học tập.

Chí Bảo

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: