• Xây dựng nông thôn mới

Trường Quân sự Quân khu 9

Bộ đội ra quân giúp dân xây dựng nông thôn mới

16/09/2017 09:48 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 16/09/2017 | 09:48

STO - Sáng ngày 16-9, 60 cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 9 ra quân thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn ở Xóm 4, ấp Châu Thành, xã An Ninh (Châu Thành), chung tay cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 9 làm đường bêtông ở Xóm 4, ấp Châu Thành, xã An Ninh (Châu Thành).

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ nhà trường cùng người dân địa phương thực hiện đổ bêtông đoạn đường có chiều dài 650m, chiều ngang 1,2m. Việc làm này có ý nghĩa thiết thực, giúp cho hơn 30 hộ dân sinh sống nơi đây không còn cảnh phải đi lại khó khăn, lầy lội vào mùa mưa.

Chị Huỳnh Thị Bích Ngân, cán bộ phụ trách xây dựng nông thôn mới xã An Ninh cho biết: “Phía bên sông đã có đường giao thông, còn phía bên đây thì chưa xây dựng đường nên người dân nơi đây rất mong mỏi có đường bêtông để đi lại dễ dàng, sạch sẽ hơn. Vì vậy, địa phương đã phối hợp với Trường Quân sự Quân khu 9 đưa lực lượng xuống giúp sức làm đoạn đường này. Về kinh phí thực hiện do các mạnh thường quân đóng góp với tổng số tiền trên 100 triệu đồng”.

Trước đó, thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Trường Quân sự Quân khu 9 đã trao 1.050 quyển tập và 70 cặp học sinh cho các em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vượt qua hoàn cảnh để tiếp bước đến trường.

Thế Bằng

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: