• Xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

07/08/2018 20:56 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 07/08/2018 | 20:56

STO - Để hưởng ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Mỹ Tú (Mỹ Tú) đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình tới toàn thể hội viên phụ nữ, đồng thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, môi trường là một trong những tiêu chí tương đối khó để thực hiện, đòi hỏi người dân phải có sự thay đổi từ nhận thức tới hành động. Để thực hiện tiêu chí này, Hội phụ nữ xã đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường gắn với xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” bằng các việc làm thiết thực như: vận động hội viên phụ nữ và nhân dân thường xuyên quét dọn vệ sinh đường quê, phát quang bụi rậm, giúp bộ mặt nông thôn được thoáng đãng, sạch sẽ; đối với rác thải trong sinh hoạt hàng ngày, Hội vận động chị em thu gom, phân loại rác và xử lý rác thải đúng nơi quy định. Hội còn thành lập câu lạc bộ phụ nữ thu gom rác vô cơ gây quỹ và tổ phụ nữ biến rác thành tiền ở ấp Mỹ Lợi C, qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường sống an toàn cho sức khỏe.

Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng các đoàn thể xã phối hợp trồng hoa ven đường ở ấp Mỹ Lợi B.

Bên cạnh đó, xác định phát triển kinh tế, giảm nghèo, tăng thu nhập cho hội viên là một trong những mục tiêu quan trọng, góp phần xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN xã Mỹ Tú thường xuyên phối hợp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ, đồng thời tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, từ đó xây dựng được nhiều mô hình kinh tế, góp phần giúp chị em phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, cụ thể như: tổ hợp tác trồng và mua bán bồn bồn, tổ phụ nữ đan giỏ, tổ phụ nữ nuôi gà thả vườn, tổ phụ nữ thắt lông mi giả, tổ phụ nữ buôn bán nhỏ… Các hội viên khá còn giúp hội viên nghèo về ngày công lao động, cây, con giống, kinh nghiệm sản xuất và hội còn duy trì 12 tổ tiết kiệm hùn vốn xoay vòng, có 253 chị tham gia. Hội đã giúp hội viên vay tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, có tổng số 533 chị vay vốn để phát triển kinh tế.

Nhìn chung, nguồn vốn được sử dụng có hiệu quả, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm đã có 19 hội viên phụ nữ đăng ký thoát nghèo. Chị Lê Thị Ngọc Tư - Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Tú phấn khởi cho biết: “Có thể khẳng định phong trào xây dựng nông thôn mới đang từng bước lan tỏa trong Hội phụ nữ và thời gian tới, hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào thi đua do hội phụ nữ cấp trên phát động. Thời gian qua, đời sống vật chất, tinh thần của chị em cán bộ, hội viên từng bước được nâng lên đáng kể”.

Với những việc làm phù hợp tâm tư, nguyện vọng của hội viên, Hội LHPN xã Mỹ Tú đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ những việc làm cụ thể của chị em hội viên trong xã đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền hoàn thành 14/19 tiêu chí và phấn đấu đến cuối năm 2019 sẽ trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới.

H.Như

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: