• Xây dựng nông thôn mới

Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

Quyết tâm xây dựng thị trấn văn minh đô thị

03/09/2018 13:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 03/09/2018 | 13:00

STO - Là huyện lỵ của Mỹ Tú, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa đã sớm phát động xây dựng thị trấn văn minh đô thị từ năm 2013. Cho đến thời điểm này, thị trấn đã đạt được 17/24 tiêu chí văn minh đô thị. Các tiêu chí về văn minh đô thị đạt được qua từng năm đã mang đến sự thay đổi sâu sắc của bộ mặt đô thị cũng như đời sống văn hóa địa phương...

Theo Phó Chủ tịch UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa Lê Hoàng Kiếm, là địa bàn trung tâm nên thị trấn có nhiều thuận lợi cũng như khó khăn riêng trong xây dựng văn minh đô thị. Tập trung đông dân cư, có nhiều hộ kinh doanh nên ngay từ đầu, địa phương xác định các tiêu chí về việc không lấn chiếm lòng lề đường, hè phố… gây mất mỹ quan đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường là khó thực hiện nhất. Xác định như vậy, ngay từ khi thực hiện phong trào, công tác tuyên truyền luôn được các cấp, các ngành chú trọng. Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa đã cụ thể hóa các nội dung thực hiện gắn với phong trào nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, người dân trong xây dựng và thực hiện văn minh đô thị. Trong đó, tập trung vào các nội dung: xây dựng nếp sống văn minh trong giao tiếp, ứng xử; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; thực hiện tốt các quy hoạch về trật tự đô thị và an toàn giao thông…

Diện mạo đô thị văn minh dần hiện rõ ở thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa.

Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo phong trào đã thành lập tổ chỉnh trang, phối hợp với các ngành chức năng huyện sắp xếp lại trật tự tại khu vực nội ô chợ thị trấn và các tuyến đường trên địa bàn, như: Hùng Vương, 3-2, Trần Hưng Đạo… Nhìn chung, trong năm 2018, tiêu chí này đã có những bước chuyển biến tích cực. Còn về tiêu chí đảm bảo vệ sinh môi trường, thị trấn đã cho 111/111 cơ sở kinh doanh trên địa bàn thực hiện đăng ký cam kết bảo vệ môi trường. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Tú đã hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải trên địa bàn hai tuyến đường chính trong nội ô thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa. Thị trấn đã có văn bản đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ xe thu gom rác cỡ nhỏ nhằm thu gom rác thải ở các tuyến đường Võ Thị Sáu, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền…

Đồng chí Lê Hoàng Kiếm cho biết: “Nhìn chung, 2 tiêu chí này hiện nay thị trấn đã đạt tương đối cao với điểm số tự chấm lần lượt là 9/10 điểm và 7/8 điểm. Bên cạnh đó, để đảm bảo hơn, thị trấn có phương hướng lập thêm 1 chợ tại ấp Mỹ Tân nhằm giảm tải cho chợ trung tâm thị trấn hiện nay (tại ấp Nội Ô)”.

Trong những năm qua, nhằm xây dựng hạ tầng giao thông đáp ứng với một đô thị văn minh, chính quyền các cấp và nhân dân thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa đã nỗ lực phát huy theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Qua đó, huyện đã đầu tư trên 2 tỉ đồng chỉnh trang vỉa hè tuyến đường 3-2; 73 hộ dân trên tuyến đường hiến đất để thực hiện. Nhiều cây cầu giao thông tại các ấp xây dựng theo phương thức xã hội hóa, như: cầu Kênh Chòm Tre, Nam Quỳnh, Ba Phố, Thiên Phước 4…

Cùng cán bộ thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa đến ấp Mỹ Lợi A để tìm hiểu thực tế các cây cầu được xây dựng theo phương thức xã hội hóa tại đây, đồng chí Lê Thanh Nhanh - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Nhân dân ấp Mỹ Lợi A chia sẻ: “Từ tháng 4-2018 đến nay, địa phương vận động được chùa Thiên Thới (Kế Sách) xây dựng 3 cây cầu tại đây. Hiện nay, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu Thiên Phước 4”. Những cây cầu này được nhà chùa hỗ trợ kinh phí xây dựng 150 triệu đồng/cây và đưa thợ chính đến hướng dẫn; cán bộ và nhân dân tại ấp ra ngày công lao động cũng như chi phí vận chuyển vật tư, chi phí ăn uống của những người tham gia xây dựng với khoảng 20 - 30 người/ngày. Ước tính mỗi chiếc cầu địa phương đối ứng khoảng 100 triệu đồng theo phương thức trên.

Ông Nguyễn Văn Triều (62 tuổi) - người dân ấp Mỹ Lợi A bộc bạch: “Tôi sống ở đây từ nhỏ đến giờ mới được cây cầu bắc qua sông, bà con mừng lắm. Mình cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng không nhiều nhưng thấy xây cầu thì phải ra tiếp chứ. Làm được gì thì cũng ráng làm theo hướng dẫn của thợ. Nói chung, bà con ấp Mỹ Lợi A mừng lắm, ai có của thì ra của, ai có công thì ra công để cùng nhau xây dựng những chiếc cầu này”. Cho đến thời điểm này, cầu Thiên Phước 4 đã được đưa vào sử dụng, cầu Thiên Phước 5 đã hoàn thành căn bản và dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối tháng 8 này, còn cầu Thiên Phước 6 đang được bà con gấp rút triển khai xây dựng, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 9.

Nhìn những chiếc cầu đang thành hình bắc qua các dòng kênh, chúng tôi như thấy được sự quyết tâm và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa trong xây dựng văn minh đô thị. Tin rằng, với quyết tâm đó, thị trấn sẽ sớm hoàn thành 3 tiêu chí dự kiến trong năm 2018 (quản lý khai thác sử dụng hiệu quả các công trình công cộng trên địa bàn; 100% khóm, ấp vận động được người dân tham gia bảo dưỡng, nâng cấp hạ tầng đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”) và sớm xây dựng thành công thị trấn văn minh đô thị.

Thuận Lợi

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: