• Xây dựng nông thôn mới

Tham Đôn phấn đấu "cán đích" xây dựng nông thôn mới cuối năm 2018

10/08/2018 21:46 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Tác giả: KGT
  • Thứ Sáu, 10/08/2018 | 21:46

STO - Nhờ sự nỗ lực chung tay của cả hệ thống chính trị và sự đóng góp tích cực của người dân địa phương, xã Tham Đôn (Mỹ Xuyên) từng bước vươn lên và đến nay đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Nông thôn vươn mình thay da đổi thịt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện.

Trước đây, xã Tham Đôn có số hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao, sản xuất nông nghiệp lạc hậu, cơ sở hạ tầng nông thôn hạn chế, đời sống của người dân địa phương còn nhiều khó khăn. Do đó, để hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cũng như thực hiện chủ trương về phát triển kinh tế để tăng thu nhập cho bà con, tiến tới giảm và xóa được hộ nghèo, Tham Đôn đã tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi. Nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật về sản xuất được tăng cường tổ chức. Các mô hình nuôi bò sữa, nuôi tôm luân canh lúa, cánh đồng mẫu lớn, trồng lúa đặc sản, trồng màu cũng từ đó được triển khai và nhân rộng, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Đến nay, hộ nghèo trên địa bàn xã giảm xuống còn 3,82%.

Song song đó, địa phương còn ưu tiên xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ nông nghiệp. Các kênh rạch lớn nhỏ, thủy lợi nội đồng được đào mới, nạo vét, khai thông, từng bước đảm bảo tưới tiêu và thoát nước cho từng khu vực diện tích đất sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Từ đó, rất nhiều diện tích đất nông nghiệp trước đây thường bỏ trống không sản xuất, mùa khô hạn hoặc mặn xâm nhập vì thiếu nước ngọt thì đến nay, nhờ hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh, bà con đã sản xuất quanh năm, góp phần tăng vụ, tăng năng suất và giúp cải thiện lợi nhuận.

Bà con cùng nhau đóng góp kinh phí và ngày công lao động xây dựng các tuyến lộ bêtông giúp việc đi lại dễ dàng.

Qua đó, giúp thu nhập trên một diện tích của Tham Đôn tăng nhanh, thu nhập bình quân của người dân ở Tham Đôn cũng tăng lên hơn 41 triệu đồng/người/năm. Anh Triệu Sóc, ngụ ấp Tắc Gồng cho hay: “Địa phương có nhiều thay đổi từ sau khi xã thực hiện xây dựng nông thôn mới. Trước đây các kênh thường cạn nước, nhất là mùa khô, thời gian gần đây, các kênh được nạo vét sâu hơn tạo điều kiện cho việc tưới tiêu trong trồng lúa, trồng rẫy của địa phương nên năng suất, lợi nhuận tăng lên. Bà con được Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện trong các mặt của đời sống, sản xuất nên đời sống ngày càng được cải thiện”.

Từ đó, việc vận động người dân đóng góp xây dựng nông thôn mới cũng trở nên thuận lợi hơn. Tính từ năm 2016 đến nay, nhân dân xã Tham Đôn đã đóng góp kinh phí gần 1 tỉ đồng, nhiều ngày công lao động, đất đai, hoa màu để xây dựng, sửa chữa hàng ngàn mét lộ giao thông nông thôn, cầu nông thôn và công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, góp phần chung tay cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, ở nhiều ấp, bà con đã cùng nhau đóng góp kinh phí và ngày công lao động xây dựng các tuyến đường bêtông trong ấp, đã giải quyết được khó khăn đi lại của người dân địa phương.

Đồng chí Võ Bình Tâm - cán bộ phụ trách xây dựng nông thôn mới xã Tham Đôn chia sẻ: “Trước đây trong các ấp đi lại khó khăn, bây giờ thuận lợi rồi, đường sá Nhà nước và nhân dân cùng chung tay xây dựng, giúp việc đi lại dễ dàng, xe máy chạy đến nơi; các em học sinh đi học cũng thuận tiện hơn. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, trường, trạm ngày càng khang trang. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng lên”.

Trên cơ sở đó, đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Tuy vậy, Tham Đôn vẫn tiếp tục đề ra các giải pháp nâng chất từng tiêu chí đã đạt được với mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống của người dân nông thôn. Tiếp tục vận động bà con tham gia các lớp khoa học, tập huấn, để áp dụng kỹ thuật cao hơn khi đưa vào chăn nuôi, trồng trọt, để tạo nguồn thu nhập cao. Định hướng tới, vận động bà con thành lập tổ, nhóm sản xuất nhiều hơn để liên kết với các doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Minh Tán - Chủ tịch UBND xã Tham Đôn cho biết: “Được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện và Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện cùng quyết tâm cao của Đảng ủy, UBND xã trong nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhìn chung cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư mới, sản xuất có bước phát triển về năng suất, chất lượng, góp phần cải thiện đời sống nhân dân tại địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động người dân không ngừng được cải tiến, tạo sự đồng thuận của người dân, có nhiều hộ tích cực trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, địa phương tiếp tục phát huy mạnh mẽ những thành quả đạt được, ra sức phấn đấu thực hiện xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới cuối năm 2018”.

KGT

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: