• Xây dựng nông thôn mới

Tuổi trẻ Thạnh Trị xung kích xây dựng nông thôn mới

16/04/2021 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 16/04/2021 | 06:00

STO - Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, những năm qua, đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) các địa phương trong huyện Thạnh Trị đã hăng hái tham gia phong trào “Tuổi trẻ Thạnh Trị chung tay xây dựng nông thôn mới”, xây dựng nhiều công trình, thực hiện những phần việc cụ thể, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Theo đồng chí Dương Bửu Duy - Phó Bí thư Huyện đoàn Thạnh Trị, các phong trào, cuộc vận động, thi đua xây dựng nông thôn mới được triển khai đến 100% cơ sở đoàn, được đông đảo ĐVTN hưởng ứng. Trong năm 2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như: phát động ra quân Ngày chủ nhật xanh, đã thu gom và xử lý hơn 800kg rác thải; cấp phát hơn 200 tờ rơi tuyên truyền kiến thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19; bóc dở nhiều biển quảng cáo sai quy định; trồng mới 600 cây xanh; phát quang 13km đường giao thông nông thôn... Đồng thời, duy trì hoạt động của 15 tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự, 21 công trình “Thắp sáng đường quê”; ra quân thực hiện phong trào “Bảo vệ dòng sông quê hương”; tham gia đóng góp ngày công sửa chữa 2 cầu giao thông nông thôn... đã góp phần cùng với địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

ĐVTN huyện Thạnh Trị tham gia “Ngày chủ nhật xanh”. Ảnh: NHẤT HUY

Bên cạnh đó, đoàn thanh niên các xã, thị trấn tổ chức nhiều hoạt động góp phần xây dựng đô thị văn minh như: thành lập 2 đội hình tham gia chỉnh trang đô thị, vệ sinh khu phố với trên 30 thành viên, định kỳ ra quân xóa biển quảng cáo sai quy định; Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Trị, Đảng ủy - UBND thị trấn Phú Lộc tổ chức ra quân hưởng ứng Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” với chủ đề “Tuổi trẻ Thạnh Trị chung tay xây dựng đô thị văn minh”; tổ chức Ngày chủ nhật xanh với chủ đề “Sinh viên tình nguyện xây dựng đô thị văn minh”.

Hoạt động tuổi trẻ xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng được các cơ sở đoàn tổ chức thường xuyên, trong đó có sự đổi mới, nâng chất về quy mô và hình thức. Các đoàn xã, thị trấn thực hiện 5 phần việc thanh niên từ phong trào “Hành trình thứ hai của lốp xe”; tiếp tục phát động phong trào chống rác thải nhựa, không sử dụng chai đựng nước uống bằng nhựa trong các cuộc họp, hội nghị do đoàn tổ chức; hưởng ứng Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2018 - 2022, các cơ sở đoàn đã ra quân trồng trên 4.000 cây xanh. Trước sự diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn thành lập các đội hình tình nguyện tuyên truyền và tổ chức có hiệu quả các hoạt động phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh.

Đặc biệt, trong tháng thanh niên 2021, Huyện đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn trong Tháng Thanh niên đó là các cơ sở đoàn đã tích cực thực hiện các công trình, phần việc thanh niên hướng về vùng sâu, vùng xa như: Chương trình "Tháng ba biên giới"; thực hiện công trình thanh niên “Xanh - sạch - đẹp”; xây dựng nhà Khăn quàng đỏ; thực hiện và bàn giao sân chơi cho thiếu nhi... Anh Nguyễn Văn Cần, ở ấp Tà Lọt C, xã Thạnh Trị chia sẻ: “Những công trình, phần việc của ĐVTN đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng quê. Đặc biệt, công trình thắp sáng đường quê đã đảm bảo trong việc nhân dân đi lại, hạn chế được tình hình vi phạm an ninh trật tự xã hội”.

Đồng chí Võ Hoàng Kha - Bí thư Huyện đoàn Thạnh Trị cho biết: “Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động ĐVTN tích cực triển khai hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Thạnh Trị chung tay xây dựng nông thôn mới”. Từ thực tế thời gian qua cho thấy, phong trào đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều công trình, phần việc thanh niên tạo được hiệu ứng, được người dân đánh giá cao. Qua các công trình, mô hình kinh tế cụ thể phát huy tốt vai trò, tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ Thạnh Trị trên mọi lĩnh vực và sẽ được phát huy, duy trì và nhân rộng trong thời gian tới”. 

NHẤT HUY

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: