• Sức khỏe và Đời sống

Châu Mỹ và châu Á ghi nhận thêm nhiều ca Covid-19

22/06/2020 06:23 GMT +7
  • Nguồn: Báo Nhân Dân Điện tử
  • Thứ Hai, 22/06/2020 | 06:23

Theo số liệu của Worldometers, từ 7 giờ ngày 20-6 đến 7 giờ ngày 21-6 (giờ Việt Nam), thế giới đã có thêm hơn 155 nghìn người bệnh và 4.400 ca tử vong, nâng tổng số người mắc và qua đời do Covid-19 lên lần lượt là hơn 8,9 triệu và 466 nghìn. Mỹ và Brazil vẫn là hai quốc gia có nhiều ca mắc mới nhất thế giới.

Nhân viên y tế lẫy mẫu xét nghiệm tại một cơ sở xét nghiệm ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 19-6. (Ảnh: Reuters)

Tình dình dịch bệnh tại châu Mỹ đang diễn biến phức tạp. Trong 24 giờ qua, khu vực này có thêm hơn 85 nghìn ca mắc mới.

Tại Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, giới chức bang Florida ngày 20-6 cho biết đã ghi nhận thêm hơn 4.000 người dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 19-6, mức cao kỷ lục trong những ngày gần đây. Cùng với Florida, bang Arizona và Texas cũng ghi nhận số ca nhiễm mới tăng đột biến. Những bang này đã nới lỏng nhiều quy định nhằm ngăn Covid-19 lây lan như yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Cũng trong 24 giờ qua, Mỹ và Brazil tiếp tục bỏ xa các vùng dịch khác về số ca mắc mới. Mỹ có thêm hơn 33 nghìn ca mới, trong khi con số này của Brazil là hơn 31 nghìn. Đáng chú ý, hôm qua Brazil là nước có số ca tử vong trong ngày cao nhất thế giới (gần 1.000 ca), nâng tổng số ca tử vong trong nước vượt mức 50 nghìn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, giới chức TP Rio de Janeiro đã yêu cầu tạm ngừng các hoạt động liên quan đến bóng đá trên địa bàn. Trước đó hai ngày, các hoạt động này đã được nối lại sau một thời gian bị gián đoạn do Covid-19. Thị trưởng Marcelo Crivella cho biết, TP Rio de Janeiro cần có thêm thời gian để triển khai các biện pháp bảo đảm vệ sinh cho người dân. Ngoài ra, cơ sở huấn luyện của tất cả các câu lạc bộ sẽ được kiểm tra trước khi nhà chức trách dỡ bỏ lệnh tạm ngừng hoạt động vào ngày 25-6.

Tại châu Âu, dịch bệnh nhìn chung đã hạ nhiệt đáng kể nhưng các chính phủ vẫn cẩn trọng khi đưa ra các quyết định nhằm phục hồi nền kinh tế.

Từ ngày 21-6, Tây Ban Nha sẽ cho phép du khách đến từ Anh nhập cảnh mà không phải cách ly trong hai tuần. Chính quyền Madrid công bố quyết định này với mục đích mở lại một trong những thị trường du lịch lớn nhất của đất nước trong bối cảnh Covid-19 hoành hành trên thế giới. Du khách Anh chiếm khoảng hơn 20% trong tổng số 80 triệu du khách đến thăm Tây Ban Nha hằng năm. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Gonzalez Laya cho biết, cũng như du khách đến từ các nước châu Âu khác, du khách Anh vẫn phải trải qua ba bước kiểm tra, gồm kiểm tra lai lịch, thân nhiệt và lịch sử tiếp xúc trong trường hợp họ cần được theo dõi. Hôm nay, Tây Ban Nha sẽ chính thức chấm dứt tình trạng khẩn cấp vốn được triển khai từ ngày 14-3 để ngăn chặn Covid-19 lây lan. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cảnh báo người dân không nên mất cảnh giác bởi vì virus SARS-CoV-2 có thể bùng phát trở lại. Nước này sẽ mở cửa biên giới với các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) và khu vực Schengen để khôi phục nền công nghiệp du lịch.

Trong khi đó, dịch bệnh tại Đức đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Theo Viện Robert Koch (RKI), chỉ trong một ngày, tỷ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Đức đã tăng vọt từ 1,06 lên 1,79. Tỷ lệ lây nhiễm 1,79 có nghĩa là trung bình 100 người đã nhiễm virus SARS-CoV-2 có thể lây bệnh cho 179 người khác. Khi tỷ lệ lây nhiễm vượt mức 1, công tác kiểm soát dịch Covid-19 trong dài hạn sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Giới chức bang North Rhine-Westphalia cảnh báo nguy cơ bùng phát hàng loạt ổ dịch mới trên địa bàn. Dù kế hoạch kiểm soát cuộc khủng hoảng Covid-19 của Đức được đánh giá là thành công bậc nhất châu Âu, nhưng nước này vẫn chứng kiến tình trạng dịch bệnh tái bùng phát tại các lò mổ, nơi nhiều lao động là người di cư sống trong các khu nhà đông đúc do nhà tuyển dụng cung cấp.

Số ca mắc mới tại châu Á tương con số này tại Nam Mỹ, cả hai khu vực đều khi nhận thêm hơn 44 nghìn người bệnh trong ngày qua.

Tân Hoa xã đưa tin, nhằm ngăn chặn Covid-19 lây lan trong nước, các cơ sở y tế tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã làm xét nghiệm nucleic acid cho gần 2,3 triệu người trong tuần qua. Giới chức Bắc Kinh đã thiết lập 2.083 cơ sở lấy mẫu xét nghiệm tại 474 khu vực trên khắp thành bố, đồng thời huy động gần 7.500 nhân viên y làm việc theo ca tại đây. Giới chức y tế Bắc Kinh đặt mục tiêu mở rộng diện xét nghiệm trên toàn thành phố có hơn 20 triệu dân sau khi phát hiện ổ dịch liên quan đến chợ đầu mối Tân Phát Địa hơn một tuần trước. Chương trình xét nghiệm này sẽ ưu tiên làm xét nghiệm cho nhân viên của các hàng ăn, cửa hàng tạp hóa, chợ bán buôn, dịch vụ chuyển phát thư và thực phẩm. Bắc Kinh đã ghi nhận hơn 200 ca Covid-19 trong nước kể từ ngày 11-6.

Trong ba ngày vừa qua, số ca nhiễm mới tại Ấn Độ tăng không ngừng. Với gần 16 nghìn ca mắc mới và hơn 300 ca tử vong, Ấn Độ đang là vùng dịch lớn thứ tư thế giới, sau Mỹ, Brazil và Nga. Ngày 19-6, chính quyền New Delhi ra lệnh các bệnh viện phải hủy mọi đề nghị xin nghỉ phép (trừ trường hợp khẩn cấp nhất) và yêu cầu nhân viên lập tức trở lại làm nhiệm vụ.

Thống kê 10 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:

1. Mỹ: 2.330.311 ca mắc, 121.979 ca tử vong

2. Brazil: 1.070.139 ca mắc, 50.058 ca tử vong

3. Nga: 576.952 ca mắc, 8.002 ca tử vong

4. Ấn Độ: 411.727 ca mắc, 13.277 ca tử vong

5. Anh: 303.110 ca mắc, 42.589 ca tử vong

6. Tây Ban Nha: 293.018 ca mắc, 28.322 ca tử vong

7. Peru: 251.338 ca mắc, 7.861 ca tử vong

8. Italy: 238.275 ca mắc, 34.610 ca tử vong

9.Chile: 236.748 ca mắc, 4.295 ca tử vong

10. Iran: 202.584 ca mắc, 9.507 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:

1. Singapore: 41.833 ca mắc, 26 ca tử vong

2. Indonesia: 45.029 ca mắc, 2.429 ca tử vong

3. Philippines: 29.400 ca mắc, 1.150 ca tử vong

4. Malaysia: 8.556 ca mắc, 121 ca tử vong

5. Thái Lan: 3.147 ca mắc, 58 ca tử vong

6. Việt Nam: 349 ca mắc

7. Myanmar: 287 ca mắc, 06 ca tử vong

8. Brunei: 141 ca mắc, 03 ca tử vong

9. Campuchia: 129 ca mắc

10. Lào: 19 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:

1. Bắc Mỹ: 2.694.479 ca mắc, 153.208 ca tử vong

2. Châu Âu: 2.297.767 ca mắc, 187.387 ca tử vong

3. Châu Á: 1.860.488 ca mắc, 47.291 ca tử vong

4. Nam Mỹ: 1.744.307 ca mắc, 70.287 ca tử vong

5. Châu Phi: 299.841 ca mắc, 7.941 ca tử vong

6. Châu Đại Dương: 9.052 ca mắc, 124 ca tử vong

H.H / Báo Nhân Dân

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: