STO - Đó là trường hợp của ông Trần Văn Yến (86 tuổi), ngụ xã An Thạnh 3 (Cù Lao Dung) được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh trưa ngày 30-5-2018, trong tình trạng đột ngột tê, mất vận động chân bên phải khi đang chạy xe đạp.
Bác sĩ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân trước khi xuất viện.
Bệnh nhân được chẩn đoán tim thiếu máu cục bộ/theo dõi tắc mạch chi dưới. Tiếp theo được làm các xét nghiệm chẩn đoán siêu âm mạch máu, CT mạch máu; phát hiện bệnh nhân bị tắc động mạch đùi nông bên phải cấp tính. Được can thiệp phẫu thuật lấy cục máu thuyên tắc động mạch chân phải bằng sonde Fogarty (mở động mạch lấy huyết khối), dùng thuốc kháng đông sau mổ; ca phẫu thuật được tiến hành từ 12 giờ 40 phút đến khoảng 14 giờ 40 phút ngày 31-5. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đang tiến triển tốt, chân bên phải ấm, vận động bình thường, hết tê đau.
Bác sĩ Đặng Văn Sô Đa - Phó trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân Trần Văn Yến cho biết: “Đây là trường hợp đầu tiên được phẫu thuật thành công tại bệnh viện bằng kỹ thuật mở động mạch lấy huyết khối. Trước đây, bệnh nhân của bệnh này phải chuyển viện tuyến trên hoặc phát hiện trễ có thể hoại tử, cắt chi. Nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh lý này là do bệnh lý về tim mạch; do đó, đối với bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mạch, nhất là bệnh nhân lớn tuổi, nếu có dấu hiệu đột ngột mất cảm giác ở chi, tê đau ngột ngột chi, tắc mạch, mất vận động nên đến cơ sở y tế để kiểm tra, điều trị. Đặc biệt, nên tầm soát bệnh lý tim mạch, nhất là người lớn tuổi”.
H.P
Bình Luận