• Sức khỏe và Đời sống

Họp mặt kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

24/02/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 24/02/2019 | 06:00

STO - Ngày 23-2, Sở Y tế tổ chức Họp mặt kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2019). Các đồng chí Lâm Văn Mẫn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thành Trí - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các ngành hữu quan, đông đảo cán bộ, nhân viên ngành Y tế tỉnh qua các thời kỳ về dự họp mặt.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống tốt đẹp của ngành y tế qua các thời kỳ cũng như bày tỏ sự trân trọng, biết ơn các thế hệ đi trước. Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, ngành Y tế Sóc Trăng đã đồng hành cùng cả nước ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, thu được những thành quả đáng trân trọng. Thời gian qua, đội ngũ thầy thuốc tỉnh nhà đã nỗ lực vượt qua khó khăn, khắc phục tồn tại, hạn chế và đạt được một số kết quả đáng khích lệ về kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Đổi mới toàn diện thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng cao, ứng dụng và phát triển nhiều kỹ thuật y khoa hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và hoàn thiện; lĩnh vực quản lý hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, kiểm soát tốt tình hình biến động giá thuốc trên thị trường, tốc độ phát triển dân số được kiểm soát; đội ngũ y bác sĩ vẫn giữ được y đức và có y thuật cao. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành y tế cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách.

Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh trao tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Dịp này, có 7 cá nhân được trao tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 5 tập thể được nhận bằng khen UBND tỉnh, 13 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 1 tập thể nhận cờ thi đua, 11 cá nhân được trao kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Lâm Văn Mẫn đã gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp đến toàn thể đội ngũ y, bác sĩ, công chức, viên chức đã và đang công tác trong ngành y tế trên địa bàn tỉnh. Đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu và sự đóng góp to lớn của toàn thể đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên của ngành y tế; ghi nhận những tiến bộ nhiều mặt trong ngành y tế thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Sở Y tế tiếp tục hoàn thiện hệ thống y tế đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, củng cố và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; đặc biệt là khuyến khích công tác đào tạo chuyên sâu để phát triển đội ngũ cán bộ y tế có trình độ cao. Bên cạnh việc nâng cao kiến thức về chuyên môn, các y bác sĩ, nhân viên y tế cũng cần trau dồi về y đức, tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân. Từng bước hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính, tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị; hoàn thiện hệ thống thông tin ngành y tế. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế.

KGT

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: