• Sức khỏe và Đời sống

Tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

25/02/2018 13:09 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 25/02/2018 | 13:09

STO - Sáng ngày 25-2, Sở Y tế tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2018) và công bố quyết định thành lập Bệnh viện Chuyên khoa 27-2.

 

Các đồng chí: Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các ngành có liên quan và đông đảo cán bộ, nhân viên ngành y tế Sóc Trăng dự họp mặt. 

Quang cảnh buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống của ngành y tế qua các thời kỳ, bày tỏ sự biết ơn, trân trọng những cống hiến và thành tựu mà các thế hệ thầy thuốc đã gầy dựng. Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, ngành Y tế Sóc Trăng đã đồng hành cùng cả nước ngày càng phát triển về mọi mặt, đội ngũ cán bộ y tế ngày càng trưởng thành; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ, chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng lên theo mục tiêu hướng tới sự hài lòng của người bệnh và niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ thầy thuốc tỉnh nhà.

Tại buổi họp mặt, Ban tổ chức đã công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc tổ chức lại Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh thành Bệnh viện Chuyên khoa 27-2, với các chuyên khoa: mắt, da liễu, tâm thần.

 Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Ngô Hùng đã ân cần thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể đội ngũ y, bác sĩ, công chức, viên chức đã và đang công tác trong ngành y tế trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đồng thời, đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu và sự đóng góp to lớn của toàn thể đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên của ngành y tế; ghi nhận những kết quả đạt được của Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh thời gian qua.

Để xứng đáng hơn nữa với lòng tinh yêu của nhân dân, đồng chí Ngô Hùng đề nghị Sở Y tế hoàn thiện tổ chức mạng lưới y tế các tuyến, phát triển ổn định nguồn nhân lực trong ngành y tế; đẩy mạnh hoạt động y tế dự phòng song hành với củng cố và phát triển hệ thống khám, chữa bệnh; tăng cường phối hợp liên ngành trong chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tiếp tục hoàn thiện, củng cố mạng lưới y tế cơ sở; tăng cường công tác xã hội hóa. Thường xuyên quan tâm, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân cho đội ngũ cán bộ y tế.

Đối với Bệnh viện Chuyên khoa 27-2, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bố trí nhân sự theo hướng tinh gọn bộ máy; ổn định tổ chức sớm đi vào hoạt động để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân ngày càng tốt hơn. Tranh thủ mọi nguồn lực hợp pháp để đầu tư trang thiết bị y tế công nghệ cao; quan tâm đào tạo cán bộ y tế đạt yêu cầu về trình độ chuyên môn, thu hút cán bộ y tế có trình độ chuyên khoa sâu đến làm việc tại bệnh viện.

Dịp này, có 9 cá nhân được trao tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 16 tập thể được nhận bằng khen UBND tỉnh và 8 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

KGT

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: