• Chung sức vì nhân đạo "Chữ thập đỏ, vì mọi người ở mọi nơi"

Hội Chữ thập đỏ tỉnh:

Thăm và tặng quà nạn nhân chất độc da cam

10/08/2022 11:13 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 10/08/2022 | 11:13

STO - Hưởng ứng “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam” và nhân kỷ niệm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2022), sáng ngày 10/8, tại UBND xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng đã đến thăm và tặng quà cho các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam thuộc địa bàn huyện Châu Thành. Đến dự có đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh và lãnh đạo chính quyền địa phương.

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng (bìa trái) trao quà cho các nạn nhân da cam thuộc địa bàn huyện Châu Thành. Ảnh: H.NHƯ

Tại buổi trao tặng quà, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên các nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống. Đây là hoạt động nhân đạo thường xuyên của hội chữ thập đỏ, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, giúp nạn nhân chất độc da cam có động lực vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao tặng tổng số 55 phần quà cho các nạn nhân chất độc da cam thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, mỗi phần trị giá 500.000 đồng; riêng địa bàn huyện Châu Thành, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng 5 phần quà. Trong dịp này, Tỉnh hội còn tặng 40 hộp sữa bột cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thuận Hòa.

H.NHƯ

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: