• Chung sức vì nhân đạo "Chữ thập đỏ, vì mọi người ở mọi nơi"

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Thực hiện có hiệu quả nhiều lĩnh vực hoạt động công tác hội và phong trào chữ thập đỏ

30/06/2021 10:49 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 30/06/2021 | 10:49

STO - Sáng ngày 30-6, tại hội trường Tỉnh hội, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào hiến máu tình nguyện 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Đỗ Văn Tuấn – Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.NHƯ

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội đã chủ động tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động nhiệm vụ công tác hội, với nhiều sự kiện diễn ra; cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ trong tỉnh luôn chung sức, đoàn kết khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện có hiệu quả nhiều lĩnh vực hoạt động công tác hội, phong trào CTĐ đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Qua cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tính đến nay có 1.340 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các tổ chức, cá nhân đăng ký trợ giúp, với tổng trị giá tiền và vật chất trên 1,6 tỉ đồng; các cấp hội còn vận động nguồn lực trợ giúp trực tiếp cất mới 55 căn nhà tình thương và sửa chữa 30 căn, xây dựng và sửa chữa 17 cây cầu, làm lộ giao thông nông thôn, góp phần cùng với địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhằm kết nối - sẻ chia và lan tỏa nhân Tháng Nhân đạo năm 2021 với chủ đề “Chung sức vì nhân đạo – vì cộng đồng an toàn”, Tỉnh hội đã tổ chức hội nghị trực tuyến tại 121 điểm cầu trong toàn tỉnh, tại hội nghị, toàn hội đã vận động được 425 triệu đồng làm quỹ cứu trợ khẩn cấp. Bên cạnh đó, các mô hình tổ cấp cơm – cháo – nước sôi tại các cơ sở khám, chữa bệnh, câu lạc bộ “Tiếp sức đến trường” thuộc các huyện, thị xã, thành phố đã phục vụ cấp miễn phí 274.579 suất ăn cho bệnh nhân nghèo đang điều trị nội trú tại các bệnh viện, học sinh trong trường học, trị giá trên 2,7 tỉ đồng.

Đặc biệt, phong trào hiến máu tình nguyện từng bước trở thành phong trào rộng rãi, thực hiện hiệu quả: chiến dịch “Lễ hội xuân hồng”, mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4”, chiến dịch “Những giọt máu hồng hè”… Qua 6 tháng đầu năm 2021 đã tiếp nhận 5.872 đơn vị máu, đạt trên 45% chỉ tiêu; cũng như duy trì hoạt động của 19 câu lạc bộ với 490 thành viên.

Tại hội nghị, các đại biểu còn chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn trong công tác hội 6 tháng đầu năm và thảo luận một số nội dung có liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đại biểu hội CTĐ các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

H.NHƯ

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: