• Chung sức vì nhân đạo "Chữ thập đỏ, vì mọi người ở mọi nơi"

TP. Sóc Trăng

Tổ chức hiến máu đợt 2, với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”

03/07/2021 11:44 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 03/07/2021 | 11:44

STO - Ngày 3-7, tại Nhà Văn hóa thiếu nhi (TP. Sóc Trăng), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP. Sóc Trăng phối hợp với Bệnh viện Huyết học và Truyền máu TP. Cần Thơ tổ chức buổi hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2021, với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”.

Ban chỉ đạo vận động tất cả các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên đang công tác, học tập, sinh hoạt trong các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố đảm bảo điều kiện sức khỏe đến tham gia hiến máu.

Các tình nguyện viên đến tham gia hiến máu đều thực hiện tốt thông điệp 5K phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: H.NHƯ

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên, thông qua đó phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với người bệnh. Đồng thời đây cũng là nghĩa cử cao đẹp thúc đẩy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Buổi hiến máu đã tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tạo sự lan tỏa về ý nghĩa, mục đích của việc hiến máu cứu người.

Qua kiểm tra và tiếp nhận, đến cuối buổi đã thu về được 304 đơn vị máu (chưa quy đổi) trong đợt này, góp phần bổ sung vào nguồn máu dự trữ, phục vụ cho cấp cứu và điều trị bệnh.

H.NHƯ

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: