• Chung sức vì nhân đạo "Chữ thập đỏ, vì mọi người ở mọi nơi"

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Trao 300 phần quà cho bà con Khmer nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

11/09/2021 13:42 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 11/09/2021 | 13:42

STO - Ngày 11-9, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức trao tặng quà cho các hộ Khmer nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thuộc địa bàn xã Vĩnh Quới (TX. Ngã Năm) và xã Thạnh Quới (Mỹ Xuyên).

Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh Sóc Trăng trao quà cho bà con Khmer nghèo ở xã Vĩnh Quới (TX. Ngã Năm). Ảnh: H.NHƯ

Hội CTĐ tỉnh đã đến thăm, tặng 300 suất quà cho bà con Khmer nghèo tại xã Vĩnh Quới (TX. Ngã Năm) và xã Thạnh Quới (Mỹ Xuyên); mỗi suất quà gồm: gạo, mì gói, trứng và một số nhu yếu phẩm (trị giá hơn 300.000 đồng/suất); tổng trị giá các suất quà được trao tặng trong đợt này là 100 triệu đồng, do Hội CTĐ tỉnh và Hội Đồng hương tỉnh Sóc Trăng tại TP. Hồ Chí Minh vận động bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT PNJ tài trợ.

Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã tác động tới đời sống của người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhằm kịp thời trợ giúp nhóm đối tượng trên, Hội CTĐ tỉnh đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cho các gia đình giúp họ vượt qua khó khăn trong tình hình dịch bệnh. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện truyền thống “tương thân tương ái”, thiết thực góp phần cùng các cấp, các ngành, cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

 H.NHƯ

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: