• Chuyển đổi số

Các đội ghe ngo tranh tài quyết liệt trong ngày khai mạc

07/11/2022 15:01 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 07/11/2022 | 15:01
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Bắc

STO - Trưa ngày 7/11, Giải đua ghe ngo trong khuôn khổ Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 đã khai mạc tại Khán đài đua ghe ngo, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng).

Tham dự lễ, đại biểu đến từ Trung ương có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội; Lê Xuân Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đại biểu tỉnh Sóc Trăng có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh; các phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương, các tỉnh, thành trong khu vực phía Nam.

Các đại biểu dự lễ khai mạc giải đua ghe ngo. Ảnh: THẠCH PÍCH

Cuộc tranh tài lần này thu hút 54 đội ghe ngo (9 đội nữ và 45 đội nam) đến từ các tỉnh: Sóc Trăng, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Vĩnh Long, trong đó, đơn vị chủ nhà Sóc Trăng tham dự đến 40 đội, với 37 đội nam và 3 đội nữ.

Theo thể lệ cuộc thi, nội dung nam chia làm 11 bảng, với 66 trận đấu vòng loại, 16 trận đấu chéo, đến vòng 1/8 sau 16 trận các đội giành chiến thắng sẽ vào tứ kết, bán kết và chung kết; đối với những bảng có 5 đội sẽ chọn 3 đội ghe nhất, nhì, ba và 1 vé vớt (tư), còn các bảng có 4 đội thì chọn thêm đội đứng thứ ba (vé vớt bốc thăm) vào vòng 32 đội. Ở nội dung ghe ngo nữ chia làm 3 bảng, mỗi bảng 3 đội, thi đấu vòng loại chọn 3 đội nhất, nhì, ba để vào bán kết và chung kết. Giải diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8/11.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng trao tặng cờ và tiền hỗ trợ cho các đội ghe ngo tham dự giải. Ảnh: THẠCH PÍCH

Theo cơ cấu giải thưởng, đội ghe ngo nam tranh tài cự ly 1.200m, đoạt chức vô địch sẽ được trao tiền thưởng 200 triệu đồng, giải nhì là 150 triệu đồng, giải ba 100 triệu đồng và giải tư 80 triệu đồng. Đối với ghe ngo nữ thi đấu cự ly 1.000m, đội vô địch sẽ nhận được tiền thưởng 150 triệu đồng, giải nhì 100 triệu đồng, giải ba 80 triệu đồng, giải tư 50 triệu đồng. Ban tổ chức cũng đã trao tiền hỗ trợ 20 triệu đồng cho mỗi đội tham dự.

Đồng chí Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội và đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng trao tặng cờ và tiền hỗ trợ cho các đội ghe ngo tham dự giải. Ảnh: THẠCH PÍCH

Đồng chí Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng và đồng chí Lê Xuân Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao tặng cờ và tiền hỗ trợ cho các đội ghe ngo tham dự giải. Ảnh: THẠCH PÍCH

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trần Văn Lâu gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các đội tham dự, đồng thời mong muốn các vận động viên thi đấu hết mình, với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng để giải đấu diễn ra thành công tốt đẹp, tiếp tục là điểm nhấn ấn tượng của Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022.

Các trận đấu vòng bảng diễn ra quyết liệt trên đường đua. Ảnh: THẠCH PÍCH

Sau lễ khai mạc, các đội nam mở màn cuộc tranh tài trong tiếng cổ vũ, reo hò của hàng chục ngàn khán giả.

/uploads/Video/News/2022/11/07/221826yt 480.mp4

XUÂN NGUYÊN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: