• Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030

Thị trấn Châu Thành quan tâm chăm lo đời sống đồng bào Khmer

20/03/2023 09:58 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 20/03/2023 | 09:58

STO - Những năm qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) đã tập trung triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer tại địa phương. Từ đó, diện mạo thị trấn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ Khmer nghèo hàng năm đều giảm.

Thị trấn Châu Thành có trên 51% dân số là đồng bào Khmer. Thời gian qua, đồng bào Khmer ở địa phương luôn được tạo điều kiện tiếp cận với các chính sách của Đảng, Nhà nước như hỗ trợ nhà ở, đất ở, chuyển đổi ngành nghề, vay vốn phát triển sản xuất, sử dụng điện an toàn, nước sạch hợp vệ sinh. Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 luôn được cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong thị trấn triển khai thực hiện tốt. Nhờ đó, cơ sở hạ tầng vùng có đông đồng bào Khmer ngày càng khang trang, tỷ lệ hộ Khmer nghèo trên địa bàn thị trấn hàng năm giảm từ 3 - 5%.

Đường giao thông nông thôn được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: TẤN PHÁT

Cụ thể, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông ấp Trà Quýt A với tổng chiều dài gần 1km, chiều ngang 3,5m, vốn thực hiện trên 1,8 tỷ đồng. Việc nâng cấp, mở rộng đường giao thông trong ấp đã tạo sự phấn khởi đối với nhân dân địa phương. Anh Cao Minh Quân, ấp Trà Quýt A chia sẻ: “Trước đây, đường giao thông nông thôn trong ấp có những đoạn lộ nhỏ, lộ đất. Khi có chủ trương nâng cấp, mở rộng đường thì bà con trong ấp rất phấn khởi, tự nguyện hiến đất, hoa màu. Giờ đường được nâng cấp, mở rộng đã tạo sự thuận lợi đối với bà con trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, các em học sinh đến trường cũng dễ dàng hơn”.

Ngoài việc đầu tư cơ sở hạ tầng, cấp ủy, chính quyền thị trấn Châu Thành đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, nước sinh hoạt phân tán đối với đồng bào Khmer trên địa bàn từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Kết quả, thị trấn đã hỗ trợ cho 39 hộ Khmer chuyển đổi ngành nghề với số vốn giải ngân là 390 triệu đồng, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 1 hộ Khmer với số tiền là 3 triệu đồng. Từ nguồn vốn hỗ trợ của chương trình đã tạo điều kiện cho đồng bào Khmer phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Đến nay toàn thị trấn còn 134 hộ Khmer nghèo, chiếm tỷ lệ 10% tổng số hộ Khmer trên địa bàn.

Là đối tượng được hỗ trợ vốn chuyển đổi ngành nghề, anh Thạch Khoe, ấp Xây Cáp chia sẻ: “Gia đình tôi có 5 người, thu nhập chủ yếu từ việc làm thuê của hai vợ chồng và đứa con lớn nên nhiều lúc cũng bấp bênh. Nhờ được chính quyền địa phương hỗ trợ 10 triệu đồng mua chiếc xe gắn máy hành nghề xe ôm, bản thân rất mừng. Tôi sẽ phấn đấu phát triển kinh tế gia đình trong thời gian tới”. Còn cô Thạch Thị Diện, ấp Trà Quýt A cũng phấn khởi khi được hỗ trợ 10 triệu đồng mua xe nước mía. Cô cho biết do không có đất sản xuất nên cô chủ yếu làm thuê. Được chính quyền địa phương hỗ trợ xe nước mía nên giờ cô có thể vừa bán nước mía, vừa tranh thủ kiếm thêm thu nhập từ những công việc làm thêm tại nhà. Nhờ đó, cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn.

Nhiều hộ đồng bào Khmer được hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: TẤN PHÁT

Đồng chí Hoàng Quốc Luân - Chủ tịch UBND thị trấn Châu Thành cho biết: “Việc triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các dự án hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 đã góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống của đồng bào Khmer tại địa phương. Trong thời gian tới, thị trấn sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ đất ở cho 4 hộ, hỗ trợ nhà ở cho 5 hộ với tổng nguồn vốn là 371 triệu đồng và hỗ trợ vốn đa dạng hóa sinh kế là 48 triệu đồng”.

Nhờ sự quan tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer trên địa bàn thị trấn Châu Thành ngày càng được nâng lên. Tin tưởng rằng đây vừa là điều kiện, vừa là động lực để đồng bào Khmer thị trấn Châu Thành tiếp tục phấn đấu phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng thị trấn ngày càng phát triển.

TẤN PHÁT

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: