• Biển đảo quê hương

Chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2023):

Lan tỏa ý nghĩa "Ngày Biên phòng toàn dân” khu vực biên giới biển Sóc Trăng

03/03/2023 04:04 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 03/03/2023 | 04:04

STO - Ngày 3/3/1959 là Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng. Ngày 17/6/2003, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI đã thông qua Luật Biên giới quốc gia lấy ngày 3/3 hàng năm là “Ngày Biên phòng toàn dân”. Nhằm cụ thể hóa “Ngày Biên phòng toàn dân” cũng là ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, ngày 12/2/2020, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thống nhất ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” hàng năm.

“Ngày hội Biên phòng toàn dân” được tổ chức ở tất cả các xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương khu vực biên giới biển, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân; tạo khí thế vui tươi, sôi nổi, biểu dương, cổ vũ, động viên đồng bào, nhân dân, lực lượng bộ đội biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển.

Tại Sóc Trăng, “Ngày hội Biên phòng toàn dân” được tổ chức với chuỗi các hoạt động thiết thực hướng về khu vực biên giới, phát huy vai trò chuyên trách, nòng cốt của Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng; vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và nhân dân ở địa bàn 11 xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển tỉnh nhà, chung sức xây dựng và củng cố nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Ngày hội cũng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị các cấp, các ngành, của quần chúng nhân dân và đơn vị lực lượng vũ trang, trách nhiệm của lực lượng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển; phát triển sâu rộng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ, vì một khu vực biên giới bình yên và phát triển.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng và Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho các em học sinh nghèo khu vực biên giới biển huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng). Ảnh: VĂN LONG

Cùng với các hoạt động hướng về khu vực biên giới, chăm lo cho người nghèo, tặng học bổng học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, “Ngày hội Biên phòng toàn dân” cũng nhằm tuyên dương các tổ chức, cá nhân, người có uy tín, chức sắc trong dân tộc, tôn giáo, quần chúng tiêu biểu có nhiều thành tích đóng góp cho các phong trào bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới. Hưởng ứng cuộc vận động thực hiện các chính sách an sinh xã hội; tuyên truyền nâng cao nhận thức và phát huy vai trò chủ thể của quần chúng nhân dân trong quản lý, bảo vệ biên giới.

Một trong những nội dung trọng tâm của “Ngày hội Biên phòng toàn dân” hàng năm là hỗ trợ nhà ở cho người nghèo khu vực biên giới, trao học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi. Đồng thời, xây dựng, củng cố nền biên phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng và lãnh đạo Thị ủy Vĩnh Châu (Sóc Trăng) trao bảng tượng trưng tặng nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VĂN LONG

“Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2022, UBND tỉnh Sóc Trăng trao tặng 22 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng; tặng 55 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng dành cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tốt; tặng trên 200 phần quà cho hộ chính sách, hộ nghèo ở khu vực biên giới biển, mỗi suất 1 triệu đồng; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thị xã đã tặng giấy khen cho 9 tập thể, 12 cá nhân đạt thành tích trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

“Ngày hội Biên phòng toàn dân” hàng năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các hoạt động hướng đến người nghèo, khu vực biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Các đồn biên phòng đã tổ chức vận động thêm kinh phí xây dựng, tăng cường lực lượng hỗ trợ nhằm giúp hộ được trao tặng nhà giảm chi phí xây dựng, từng căn nhà được hoàn thiện hơn. Vai trò chuyên trách, nòng cốt của bộ đội biên phòng luôn được khẳng định là cầu nối chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân khu vực biên giới.

 Đồn biên phòng phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức các trò chơi dân gian trong “Ngày hội Biên phòng toàn dân”. Ảnh: VĂN LONG

Đồng chí Lâm Dũng Liêm - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho biết, qua phối hợp thực hiện “Ngày hội Biên phòng toàn dân” đã khơi dậy được ý thức của người dân rất tốt, trên tinh thần phát huy vai trò của người dân trong việc giữ gìn khu vực biên giới biển theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Qua đó, người dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính trị, không tham gia các tệ nạn xã hội; đồng thời, tuyên truyền, giáo dục con em từng hộ gia đình nâng cao ý thức trong bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển.

Đại tá Lê Văn Anh - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng cho biết, “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2023 được tổ chức trên địa bàn 11 xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển. Theo đó, đã trao tặng 19 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng kinh phí 950 triệu đồng; 40 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng và 50 phần quà, mỗi phần 1 triệu đồng đã được trao tặng học sinh nghèo, người nghèo khu vực biên giới biển. Dịp này, UBND các huyện, thị xã khu vực biên giới biển đã tặng giấy khen cho 13 tập thể và 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" năm 2022.

Có thể khẳng định rằng, thông qua tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” đã góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh ở khu vực biên giới biển.

VĂN LONG

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: