• Biển đảo quê hương

Nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo

12/01/2022 11:16 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 12/01/2022 | 11:16

STO - Sáng ngày 12-1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017 - 2021” bằng hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu trung tâm, Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo đề án chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Sóc Trăng có Đại tá Lê Văn Anh - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo đề án và các thành viên của đề án.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sóc Trăng. Ảnh: K.N

Qua 5 năm thực hiện, đề án đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đáp ứng được kỳ vọng của Chính phủ, cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo. Các địa phương quan tâm củng cố, phát triển và duy trì hoạt động trên 2.000 câu lạc bộ pháp luật và câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; 1.084 trung tâm tư vấn pháp luật; trên 1.100 tổ tuyên truyền pháp luật; 9.828 tổ hòa giải. Từ năm 2017 - 2021, đã tổ chức trên 3.500 hội nghị trực tiếp để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật với gần 280.000 người tham dự. Đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên đã tư vấn pháp luật cho trên 50.000 lượt người dân, góp phần hòa giải thành công từ 65 - 75% các tranh chấp, vi phạm trong cộng đồng dân cư, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với Sóc Trăng, 11 xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển trên địa bàn tỉnh đều có trạm truyền thanh, nhà văn hóa, điểm truy cập internet, mỗi xã được trang bị 1 tủ sách với 122 đầu sách. Các cơ quan liên quan phối hợp soạn thảo, cấp phát cho 11 xã khu vực biên giới biển 68.200 tờ rơi, trên 70.000 tờ gấp tìm hiểu và hỏi, đáp pháp luật…

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo trong thời gian qua. Định hướng tới, Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, sự cần thiết của công tác PBGDPL, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để cụ thể hóa trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, có chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực. Bám sát tình hình và điều kiện thực tế, phong tục, tập quán ở địa phương, đơn vị, xác định nội dung, phương thức tuyên truyền, PBGDPL cho phù hợp...

K.N

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: