STO - Sáng ngày 20-3, tại xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng), các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hoạt động Ngày đoàn viên và chương trình “Tháng 3 biên giới”, tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển, đảo. Tham dự có Phó Bí thư Đoàn Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tạ Phương Thúy; cán bộ, đoàn viên các cơ sở đoàn và Đồn Biên phòng An Thạnh Ba.
Trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng). Ảnh: T.NHẬT
Trong hoạt động này, đại diện Đồn Biên phòng An Thạnh 3 tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển, đảo. Các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh gửi tặng Đồn Biên phòng An Thạnh 3 phần quà tri ân các cán bộ, chiến sĩ đã quên mình hoàn thành nhiệm vụ. Dịp này, Chi đoàn Thanh tra tỉnh và Đoàn An Thạnh 3 đã thông qua nội dung giao ước ký kết nghĩa và tiến hành ký kết giao ước kết nghĩa. Ngay sau lễ ký kết, 2 cơ sở đoàn triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động phối hợp, giao lưu học tập kinh nghiệm lẫn nhau để hoạt động đoàn của 2 cơ sở đoàn ngày càng phát triển.
Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp như hiện nay, đại diện các cơ sở đoàn đã thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn cho các em thiếu nhi về cách phòng, chống dịch bệnh trong trường học. Các cơ sở đoàn cũng lồng ghép tổ chức Ngày Chủ nhật xanh, tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa và ra mắt gian hàng xanh hỗ trợ thanh thiếu nhi, gian hàng hoạt động theo hình thức đổi chai nhựa qua sử dụng lấy dụng cụ học tập. Chia sẻ với các em học sinh khó khăn trên địa bàn xã An Thạnh 3, các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao tặng quà cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng, tổng kinh phí 30 triệu đồng.
Hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về chủ quyền biên giới, biển, đảo; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến tác hại rác thải nhựa và kêu gọi sự sẻ chia, hành động của cộng đồng nhằm giảm lượng rác thải nhựa ra môi trường. Bên cạnh đó, từ nguồn kinh phí hoạt động của đoàn và vận động, các cơ sở đoàn đã hỗ trợ cho các em học sinh giảm bớt khó khăn, vững bước đến trường.
NGỌC HẢI
Bình Luận