• Chính quyền

Cử tri tin tưởng, đặt trọn niềm tin vào những ứng cử viên khi trở thành đại biểu dân cử

20/05/2021 06:01 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 20/05/2021 | 06:01

STO - Trong những ngày qua, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bước vào đợt vận động bầu cử tại các địa phương. Khi tiếp xúc với những ứng cử viên, các cử tri đã được lắng nghe về dự kiến chương trình hành động và lời hứa nếu trúng cử. Qua đó, bà con cử tri trong tỉnh đặt nhiều kỳ vọng, mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và sẽ cống hiến hết mình cho quê hương, đất nước.

* Đại đức Thích Thiện Nguyện - Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm (TP. Sóc Trăng): Mong muốn đại biểu trúng cử phát huy tài năng và trí tuệ cống hiến hết mình cho sự phát triển của quê hương, đất nước

Tôi mong muốn đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện những cam kết trong chương trình hành động một cách hiệu quả, phản ánh những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân đến Quốc hội và đưa những quyết sách, những thông tin chính thống từ Quốc hội đến người dân. Đối với đại biểu HĐND các cấp, có các vị là lãnh đạo của tỉnh được bầu chọn cần có quyết sách đảm bảo an ninh chính trị, phát triển y tế, giáo dục, giảm nghèo bền vững, tập trung những chính sách thu hút nguồn nhân lực, khoa học công nghệ; đầu tư hạ tầng giao thông kết hợp hài hòa, đồng bộ với phát triển đô thị. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của mỗi dân tộc, không để các giá trị văn hóa dân tộc bị mai một. Ngày 23-5 tới, tôi kêu gọi tăng ni, phật tử tích cực tham gia bầu cử và có trách nhiệm với lá phiếu của mình, sáng suốt lựa chọn người đủ đức, tài bầu cử vào Quốc hội và HĐND các cấp.

* Đồng chí Huỳnh Chí Công - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An Hiệp (Châu Thành): Mong những chương trình hành động được cụ thể hóa hơn, sát thực tiễn và đáp ứng mong đợi của cử tri

Là một cử tri, tôi mong muốn người trúng cử sẽ phát huy tốt tài năng và bản lĩnh của mình, thường xuyên gần gũi với cử tri, nắm bắt được nguyện vọng của cử tri, chuyển tải đầy đủ đến các kỳ họp. Đồng thời, mong muốn những chương trình hành động được cụ thể hóa hơn, sát thực tiễn và đáp ứng mong đợi của cử tri, giúp đời sống nhân dân ngày càng phát triển hơn, đặc biệt quan tâm đến chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; chế độ, chính sách lương cho cán bộ không chuyên trách ở cơ sở; xem xét vấn đề ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp...

* Bà Mã Thị Thanh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Các vị ứng cử viên khi được trúng cử cần kiến nghị đến cơ quan chức năng có những cơ chế, chính sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp

Qua theo dõi và tìm hiểu thông tin về các ứng viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, tôi thấy các ứng cử viên đề ra chương trình hành động sát với thực tiễn, thể hiện quyết tâm muốn đem nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp để phản ánh đến cơ quan chức năng. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn nhiều khó khăn, các vị ứng cử viên khi được trúng cử cần kiến nghị đến cơ quan chức năng có những cơ chế, chính sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp, vì với những cơ chế, chính sách phù hợp sẽ mở đường cho doanh nghiệp phát triển. Từ đó, doanh nghiệp sẽ khai thác các cơ chế, chính sách để làm giàu chính đáng.

* Ông Huỳnh Văn Cương - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công (Liên đoàn Lao động tỉnh): Mong muốn xây dựng các chính sách pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, lao động

Là cán bộ đại diện cho tiếng nói, quyền lợi của đoàn viên, công nhân, lao động, tôi mong muốn các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh khi được bầu làm đại biểu dân cử luôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ảnh đầy đủ những vấn đề của đoàn viên, người lao động, của tổ chức công đoàn. Từ đó tham gia xây dựng các chính sách pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động, để cho đoàn viên, người lao động tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

* Đoàn viên Trần Gia Hạo, ấp Phú Thành B, xã Phú Tâm (Châu Thành): Quan tâm tạo nhiều cơ hội nghề nghiệp và việc làm cho đoàn viên, thanh niên

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến gần, tôi luôn chủ động tìm hiểu, nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật, quy trình bầu cử, xem xét kỹ danh sách các ứng cử viên để lựa chọn được những người tâm huyết, trách nhiệm, đủ tài, đủ đức bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Tôi cũng mong muốn những đại biểu đắc cử trong nhiệm kỳ này quan tâm hơn về đoàn viên, thanh niên về các vấn đề như: giải quyết việc làm, đào tạo, định hướng nghề cho thanh niên; việc giải quyết chính sách cho cán bộ đoàn, chính sách vay vốn cho thanh niên phát triển kinh tế; công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên hiện nay…

* Ông Nguyễn Văn Tấn - nông dân ở ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1 (Cù Lao Dung): Cần quan tâm hỗ trợ nông dân chuyển đổi cây trồng cho phù hợp

Ngày bầu cử sắp tới, tôi sẽ lựa chọn người có đủ đức, tài để bầu làm đại biểu dân cử, đại diện cho tiếng nói, quyền lợi của nhân dân. Qua đây tôi cũng mong các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND khi đắc cử cần quan tâm kiến nghị cơ quan chức năng hỗ trợ vốn cho nông dân chuyển đổi cây trồng cho phù hợp. Vì những năm qua việc trồng mía của nông dân Cù Lao Dung gặp nhiều khó khăn do đầu ra không ổn định, giá cả bấp bênh trong khi nhiều nông dân còn gặp khó khăn về vốn đầu tư; đặc biệt, các vị đại biểu cần tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sớm xây dựng cầu Đại Ngãi để thuận lợi hơn trong giao thông, thúc đẩy giao thương ngày càng phát triển.

* Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Kế Sách: Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo và bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em

Tôi mong các vị trúng cử sẽ đề ra nhiều chương trình, kế hoạch để chăm lo, phát triển và nâng cao đời sống cho người dân ở địa phương. Quan tâm xây dựng, nâng cấp các công trình phúc lợi xã hội. Riêng ở Kế Sách là một vùng có nhiều đặc sản cây ăn trái nhưng thiếu sự kết nối đầu ra, dẫn đến giá cả còn bấp bênh nên cần sự vào cuộc của những người đại diện nguyện vọng của dân. Bên cạnh đó, cần có chính sách quan tâm nhiều hơn đến công tác quy hoạch, chăm bồi, đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ tham gia vào công tác chính trị địa phương. Với lại, ở huyện Kế Sách tình trạng ly hôn gia tăng mạnh và tỷ lệ phụ nữ chủ động ly hôn cao, chủ yếu rơi vào trường hợp không việc làm, bỏ địa phương đi làm ăn xa. Để hạn chế tình trạng này, mong rằng những người đại diện cho dân sẽ đề xuất quy hoạch khu công nghiệp, thu hút nguồn đầu tư và thực hiện đào tạo nghề, nhất là những ngành nghề phù hợp với phụ nữ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giới và bảo vệ phụ nữ, trẻ em nhằm ngăn chặn việc trẻ em bị xâm hại, phụ nữ ngày càng có tiếng nói ở địa phương. Đặc biệt, kỳ vọng lớn nhất của tôi đối với đợt bầu cử này sẽ có trên 30% ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là phụ nữ. Các chị em phụ nữ sẽ không ngừng trau dồi, rèn luyện, tự tin và khẳng định được vị trí, tầm quan trọng của mình trên từng lĩnh vực.

NHÓM PV

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: