• Chính quyền

UBND tỉnh triển khai kế hoạch tặng quà Tết Nhâm Dần 2022

27/12/2021 18:15 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 27/12/2021 | 18:15

STO - Chiều ngày 27-12, tại UBND tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các ngành liên quan về kế hoạch tổ chức tặng quà Tết Nguyên đán và kế hoạch tổ chức Tết quân - dân năm 2022.

Đại biểu dự cuộc họp. Ảnh: SONG LÊ

Theo kế hoạch, dự kiến xuân Nhâm Dần năm 2022, tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức thăm, tặng quà tết người có công với cách mạng; chúc thọ người cao tuổi tròn 100 tuổi và tròn 90 tuổi; thăm và tặng quà tết các cơ quan, đơn vị; tặng quà trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tặng quà tết hộ nghèo, hộ cận nghèo; tặng quà các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập… tổng kinh phí thực hiện trên 21,4 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, địa phương, xã hội hóa. Đây là hoạt động ý nghĩa được tỉnh thực hiện thường xuyên thông qua việc huy động tối đa các nguồn lực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực, chăm lo tốt cho nhân dân vui xuân, đón tết.

Hoạt động Tết quân - dân năm 2022 sẽ tổ chức tại huyện Mỹ Xuyên (địa điểm xã Gia Hòa 1) và huyện Thạnh Trị (địa điểm xã Vĩnh Lợi). Để đảm bảo công tác phòng, chống Covid-19 nhưng vẫn mang đủ đầy ý nghĩa, Tết quân - dân sẽ hạn chế nhiều hoạt động so với những năm trước, chủ yếu tập trung vào công tác xây, tặng “Nhà đại đoàn kết”; tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo; tặng học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học. Thời gian tổ chức dự kiến tại huyện Mỹ Xuyên diễn ra vào ngày 19-1-2022 và huyện Thạnh Trị diễn ra vào ngày 21-1-2022.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc khẳng định đây là những hoạt động ý nghĩa, là chủ trương chung thể hiện sự quan tâm, chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Đảng, Nhà nước. Do đó, các ngành liên quan phải phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, khẩn trương rà soát lại những trường hợp được nhận quà để tránh tình trạng trùng lặp, hoặc bỏ sót. Các cơ quan liên quan tiếp nhận và phân bổ các phần quà do tổ chức, cá nhân tài trợ phải kịp thời, đồng đều. Đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc cũng thống nhất quy mô tổ chức Tết quân - dân năm 2022, đồng thời đề nghị Bộ CHQS tỉnh phối hợp với 2 huyện thực hiện trên tinh thần phòng, chống Covid-19, thắm tình quân dân.

 SONG LÊ

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: