Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng:

Khai giảng 6 lớp trung cấp lý luận chính trị

05/06/2023 12:48 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 05/06/2023 | 12:48
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Bắc

STO - Sáng ngày 5/6, tại Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra Lễ khai giảng 6 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 72, 73 và hệ không tập trung khóa 131, 132, 133, 134, năm học 2023 - 2024 . Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành tỉnh.

Lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 72, 73 có 100 học viên, mỗi khóa là 50 học viên. Riêng hệ không tập trung khóa 131 có 80 học viên; khóa 132 có 79 học viên; khóa 133 có 79 học viên và khóa 134 có 76 học viên. Chương trình học tập gồm 13 học phần, với hơn 1.050 tiết học, tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân...

Đại biểu dự lễ khai giảng. Ảnh: KIM NGỌC

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh. Chương trình Trung cấp lý luận chính trị là chương trình bản lề, then chốt đối với tất cả các đồng chí đảng viên đã và sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ chốt trong mỗi cơ quan, đơn vị. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Trường Chính trị tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy; chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy và sử dụng các phương pháp dạy học tích cực; tăng cường trao đổi, phân tích sâu những vấn đề thực tiễn hiện nay đặt ra. Lựa chọn kiến thức phù hợp với đối tượng tham gia lớp học, thiết thực với nghiệp vụ công tác ở cơ sở. Rà soát, bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường, nhất là đội ngũ giảng viên trẻ, giảng viên có triển vọng. Thường xuyên quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên, học viên về cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Riêng đối với các học viên cần xây dựng cho mình phương pháp học tập khoa học, hợp lý, phù hợp với điều kiện hiện nay. Chủ động khắc phục khó khăn trong quá trình tham gia lớp học. Tập trung thời gian cho việc nghiên cứu và có phương pháp học tập phù hợp; kết hợp nghe giảng, nghiên cứu tài liệu và tích cực tham gia thảo luận, nâng cao trình độ lý luận chính trị, bản lĩnh và năng lực công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Dịp này, Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 3 cá nhân thuộc Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2022; trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” đối với 3 tập thể thuộc Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng, đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

          KIM NGỌC

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: