Thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia

02/08/2022 14:52 GMT +7
  • Nguồn: Báo Nhân Dân Điện tử
  • Thứ Ba, 02/08/2022 | 14:52

Chiều 1/8, tại Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia do đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia dẫn đầu đã gặp song phương với Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam do Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ với Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Men Sam An làm Trưởng đoàn.

Cuộc gặp song phương giữa hai Hội Hữu nghị diễn ra trong không khí đầm ấm

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An nêu rõ, chuyến thăm và làm việc tại Campuchia của Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia là hoạt động thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai Hội Hữu nghị và hai đất nước Campuchia-Việt Nam.

“Đây cũng là chuyến thăm nằm trong nhiều hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Campuchia và Việt Nam. Những hoạt động kỷ niệm trong Năm Hữu nghị chắc chắn sẽ góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước ngày càng tốt đẹp hơn nữa, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ”, Phó Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh.

Theo bà Men Sam An, là hai đất nước láng giềng anh em, Campuchia và Việt Nam đã trải qua những năm tháng cùng nhau chiến đấu vì độc lập và hòa bình. Hiện nay, quan hệ hai nước ngày càng nở hoa kết trái trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội, du lịch, thương mại, văn hóa, khoa học.

Trong đó, quan hệ thương mại song phương phát triển không ngừng, ước tính kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai bên đạt trên 10 tỷ USD trong năm 2022. Trên lĩnh vực du lịch, lượng khách Việt Nam sang Campuchia sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, từ tháng 1 đến tháng 6/2022 đứng đầu trong danh sách các nước với 143.300 lượt khách.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam cũng bày tỏ vui mừng trước việc hai nước đã hoàn thành phân giới cắm mốc 84% đường biên giới đất liền, tạo thuận lợi cho việc xây dựng đường biên giới chung Campuchia-Việt Nam thành biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, nhân dân hai nước qua lại thăm nhau ngày càng thuận tiện.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Phó Thủ tướng Men Sam An bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Campuchia trước đây cũng như hiện nay.

“Nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ sự giúp đỡ và hy sinh xương máu của bộ đội tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã phối hợp cùng bộ đội và nhân dân Campuchia giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot”, Phó Thủ tướng Campuchia khẳng định.

Về sự hợp tác giữa hai Hội Hữu nghị, theo bà Men Sam An, thời gian qua, hai bên đã phối hợp tích cực trong công tác ngoại giao nhân dân. Trong đó, nổi bật là hoạt động tổ chức các chuyến thăm và làm việc, trao đổi văn hóa, hoạt động nhân đạo, đẩy mạnh quan hệ giữa thanh thiếu niên, phụ nữ và doanh nghiệp giữa hai nước.

Về phần mình, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu quan trọng của nhân dân Campuchia, trong đó có việc ứng phó hiệu quả với đại dịch Covid-19, nhanh chóng mở cửa, phục hồi kinh tế-xã hội; tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khóa 5 vừa qua.

“Những thành tựu này là nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi Cương lĩnh chính trị của Đảng Nhân dân Campuchia và Chiến lược Tứ giác giai đoạn 4 của Chính phủ, hướng tới mục tiêu đưa Campuchia trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050”, đồng chí Nguyễn Thị Thanh khẳng định.

Trưởng Đoàn Việt Nam cũng bày tỏ tin tưởng, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Nhân dân Campuchia, Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ do Ngài Samdech Techo Hun Sen đứng đầu, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thanh, truyền thống đoàn kết gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau từ nhiều năm qua là tài sản vô giá của hai dân tộc. Cuộc gặp của hai Hội Hữu nghị hôm nay diễn ra vào thời điểm hai nước tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu sắc chào mừng Năm Hữu nghị và kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Đảng Nhân dân Campuchia, lãnh đạo và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Tại cuộc gặp song phương, hai Trưởng Đoàn đại biểu nhất trí phương hướng hợp tác thời gian tới. Trong đó, sẽ phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm sự kiện lớn, tăng cường tuyên truyền về quan hệ láng giềng tốt đẹp trong các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, thể thao, du lịch, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh và đầu tư.

Cùng với đó, hai bên cùng nhau thúc đẩy các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác nhân dân ở hai bên biên giới; phối hợp hỗ trợ cộng đồng người Khmer gốc Việt Nam tuân thủ pháp luật, ổn định cuộc sống và hội nhập xã hội sở tại, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Hai Hội Hữu nghị ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác.

Nhân dịp này, đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Hội Hữu nghị hai nước giai đoạn 2022-2027.

NGUYỄN HIỆP-SƠN XINH (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia)/BÁO NHÂN DÂN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: